Chân dung 15 thí sinh vào vòng chung kết HHVN 2008

TPO - 15 gương mặt đã được lựa chọn, chỉ còn chờ kết quả của cuộc thi chung khảo phía Nam diễn ra vào ngày 11 và 12/8 tới là danh sách các thí sinh dự vòng chung kết HHVN 2008 sẽ được ấn định.

Xin giới thiệu với bạn đọc chùm ảnh những thí sinh đẹp nhất trong cuộc thi chung khảo miền Bắc ngày hôm nay.

Đậu Thị Hồng Phúc

Thí sinh Hà Nội, chiều cao: 1.68m nặng 51 kg, số đo 88-65-91
Sở thích: Học tiếng Anh, ca hát và du lịch. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh.
Nghề nghiệp: Học sinh.
Tham gia cuộc thi với mong muốn để lại ấn tượng trong lòng công chúng. Có thêm kinh nghiệm cho bản thân và đây sẽ là một kỉ niệm đẹp trong cuộc đời.

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Thí sinh Hà Nội, SBD 189, 18 tuổi. Cao 1m76, nặng 57kg, số đo 85-64-97.
Nghề nghiệp: Tốt nghiệp Phổ thông trung học.
Sở thích: Bơi lội, thời trang, nấu ăn, làm hoa.
Đến với cuộc thi, Nhung mong muốn làm được điều gì đó có ý nghĩa, đối với Nhung vào đến chung kết đã là một sự may mắn.

 

Bùi Thị Ánh Tuyết

Thí sinh Hà Nội, SBD 103, 21 tuổi. Cao 1m73, nặng 50kg, số đo: 89-61-89. Nghề nghiệp: Nhân viên Saigon Bank.
Khả năng: Lãnh đạo và thuyết trình trước đám đông.
Sở thích: đọc sách, bơi, nghe nhạc.
”Rất bất ngờ khi biết mình được tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, tuy nhiên vì đã có một cơ hội nên không muốn bỏ lỡ”.

 

Trần Thị Diễm Hương

Thí sinh Thái Nguyên, SBD 53, 19 tuổi. Cao 1m70, nặng 49kg, số đo: 83-58-88.
Nghề nghiệp: Sinh viên trường Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên.
Sở thích: Du lịch, tham gia hoạt động xã hội và nghe nhạc.
Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô đã đăng quang Hoa hậu xứ Trà, Thái Nguyên. Đến với cuộc thi Hương mong muốn có cơ hội hoàn thiện bản thân mình. Hương mong trở thành nhân viên kế toán giỏi và có một gia đình hạnh phúc.

 

Phạm Diệu Linh

Thí sinh Hà Nội, SBD 81, 18 tuổi. Cao 1m67, nặng 53kg, số đo: 87-64-91. Nghề nghiệp: tốt nghiệp Phổ thông trung học, vừa thi vào Đại học Ngoại thương.
Sở thích: Du lịch, nấu ăn, thể thao, thời trang và xem phim.
”Em đã đến tuổi trưởng thành và muốn tự quyết định mọi việc, em cũng đã tự mình đăng ký tham gia vào cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để tự mình thử sức trong đấu trường sắc đẹp khó khăn này”.

 

Vũ Hải Hà

Thí sinh Hà Nội, cao 1,67m, nặng 50kg, số đo 85-62-90
Nghề nghiệp: Phó trưởng dự án Chanel Việt Nam - Công ty Truyền thông Việt Nam
Thông thạo tiếng Anh và tiếng Trung. Đã từng du học 6 năm tại Úc.
Sở thích: Khiêu vũ cổ điển
"Em muốn tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam để khám phá thêm về bản thân, và muốn được gặp gỡ, học hỏi thêm những người mà mình sẽ gặp trong cuộc thi này. Em không thông thạo với ánh đèn sân khấu, nhưng em tự tin với vốn kiến thức và khả năng ứng xử của mình"

 

Lê Thị Mây

Thí sinh từ Hải Dương, SBD 158, 20 tuổi. Cao 1m69, nặng 49kg, số đo: 82-59-87.
Nghề nghiệp: Sinh viên trường Đại học thể dục thể thao Từ Sơn, Bắc Ninh.
Sở thích: đánh quần vợt, đi du lịch, nghe nhạc, đọc sách.
”Em rất tự tin về vóc dáng khỏe mạnh của mình, hơn nữa đều là phụ nữ Việt Nam nên em muốn mang vẻ đẹp và tấm lòng Việt đến với khán giả cả nước”.

 

Lý Hồng Nhung

Nơi ở: Hà Nội, SBD 234, 20 tuổi. Cao 1m66, nặng 50kg, số đo 78-60-91
Nghề nghiệp: Sinh viên trường sân khấu điện ảnh Hà Nội.
Sở thích: thời trang, điện ảnh, nghệ thuật.
”Tham dự cuộc thi, em có cơ hội được tiếp xúc với nhiều người và củng cố kiến thức mà mình đã học, đó là khả năng tự tin trình diễn trước ống kính và giao lưu với mọi người”.

 

Nguyễn Thụy Vân

Thí sinh Hà Nội, SBD 789, 22 tuổi. Cao 1m71, nặng 52kg, số đo: 87-61-90. Nghề nghiệp: Tốt nghiệp đại học Ngoại thương.
Sở thích: Đọc sách, nghe nhạc và đặc biệt thích hát những bài hát truyến thống.
Đến với cuộc thi với mong muốn được thể hiện cái tôi bản thân. Vân tham gia Hoa hậu Việt Nam là do không muốn để lỡ cơ hội.

 

Nguyễn Thu Quỳnh

Hà Nội, SBD 08, 20 tuổi. Cao 1m66, nặng 50kg, số đo 81-62-88.
Nghề nghiệp: Sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh.
Sở thích: điện ảnh, thể thao.
”Em đăng kí hôm trước, hôm sau đi thi luôn nên thấy hơi bất ngờ. Dự thi, càng về sau càng thấy các bạn rất đẹp nên hơi cũng hơi lo lắng, nhưng em có sự ủng hộ của mẹ. Hai mẹ con giấu bố đi thi và tự chuẩn bị mọi thứ”.

 

Nguyễn Linh Chi:

Hà Nội, SBD 437, 20 tuổi. Cao 1m68, nặng 52kg, số đo: 82-63-90.
Nghề nghiệp: Sinh viên trường đại học Quy Nhơn.
Khả năng: Đã học múa được 9 năm.
Sở thích: Hoạt động nghệ thuật và công tác xã hội.
Trước khi đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Chi đã đăng quang Hoa hậu miền biển Bình Định, Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu những miền đất võ. Được lọt vào top 15 là điều bất ngờ với cô, bởi cô thấy có nhiều thí sinh nổi trội hơn mình. Chi tự cảm thấy mình may mắn. Trong tương lai cô mong muốn mở trung tâm đào tạo người mẫu chuyên nghiệp và trung tâm áo cưới.

 

Nguyễn Hồng Nhung

Thí sinh Hà Nội, SBD 63, 20 tuổi. Cao 1m75, nặng 52 kg, số đo 86-62-90.
Nghề nghiệp: Sinh viên trường Loyola Chicago.
Sở thích: Nấu ăn, làm hoa, tham gia các hoạt động từ thiện.
Nhung biết đến các cuộc thi sắc đẹp từ năm lớp 9, THPT từng thi nữ sinh thanh lịch.

 

Nguyễn Ngọc Diệp

Thí sinh Hà Nội, SBD 45, 20 tuổi. Cao 1m68, nặng 50 kg, số đo 85-63-91. Nghề nghiệp: Sinh viên trường đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội.
Mẹ Diệp là nghệ sĩ ưu tú, trực phụ giúp trang điểm và trang phục cho cô. Điều này giúp cho Diệp tự tin hơn vào phần trình diễn của mình.

 

Nguyễn Thị Ngọc Hà

Thí sinh Quảng Ninh, SBD 215, 18 tuổi. Cao 1m69, nặng 50kg, số đo 84-62-89.
Nghề nghiệp: Tốt nghiệp Phổ thông trung học
Sở thích: Du lịch và Bơi lội (Hà bơi rất giỏi!)
Hà đến với cuộc thi rất tình cờ, lúc đầu do nhà trường cử đi thi Người đẹp Hạ Long. Trở thành Hoa khôi, Hà được Tỉnh đoàn Quảng Ninh cử đi thi HHVN. Hà cho biết, được vào vòng thi chung kết HHVN em rất vui và hạnh phúc! Ngày 19/8 tới, khi vào Hội An, bên cạnh các anh chị của tỉnh đoàn Quảng Ninh, mẹ sẽ đi cùng Hà!

 

Trịnh Thị Minh Huệ

Nơi ở: Lạng Sơn, SBD 89, 18 tuổi. Cao 1m68, nặng 53kg, số đo 84-64-90.
Nghề nghiệp: sinh viên trường BUXHILL thuộc viện đại học mở.
Sở thích: du lịch, thời trang, âm nhạc.
”Tham dự cuộc thi, em được học hỏi thêm nhiều điều và rất nhiều người quan tâm giúp đỡ. Em là người thích hát và hay hát, em có dự định sẽ thi hát trong phần thi tài năng”.

 

Duy Nam - Ngọc Ngà
Ảnh: Hồng Vĩnh