Chấm dứt nắng nóng, nhiều nơi mưa rào

TPO – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày và đêm 5-5, nhiều nơi có mưa rào và dông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương dự báo thời tiết các vùng cụ thể ngày và đêm 5 – 5 như sau:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 - 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Theo Viết