Cảnh tan hoang đổ nát bên trong nhà máy Rạng Đông sau nửa tháng xảy ra vụ cháy

TPO - Hiện trường tan hoang bên trong công ty cổ phần bóng đèn, phích nước Rạng Đông (quận Thanh Xuân, Hà Nội) sau khoảng 2 tuần xảy ra vụ cháy được PV Tiền Phong ghi nhận vào sáng nay, 12/9.
 

Trước đó, khoảng 18h ngày 28/8, vụ cháy lớn xảy ra tại nhà kho Cty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội), đến hơn 23h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

 

Ngày 29/8, UBND phường Hạ Đình ra thông báo về việc xử lý vệ sinh môi trường sau cháy cho người dân sinh sống gần Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (số 85 - 87 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân, Hà Nội), yêu cầu triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp bảo vệ sức khỏe do không khí nhiễm bẩn.

 

Vụ cháy trên diện tích khoảng 6000m2 khiến mái tôn và khung thép trong khu nhà xưởng của công ty Rạng Đông biến dạng hoàn toàn.

 

Cảnh tan hoang như một bãi phế thải bên trong nhà máy sau nửa tháng xảy ra vụ cháy.

 

Tường xung quanh khu nhà xưởng bị phá để dập lửa trước đó.

 

Đến sáng nay (12/9) sau 2 lần thông báo tạm hoãn, Binh chủng Hóa học cùng một số đơn vị phối hợp đã chính thức triển khai lực lượng tiêu tẩy, xử lý môi trường tại khu vực xảy ra vụ cháy.

Binh chủng Hóa học đang tiến hành tẩy độc tại hiện trường vụ cháy bên trong nhà máy Rạng Đông.

Video: Bộ đội Hóa học vào hiện trường, tiến hành khử độc ở nhà máy Rạng Đông