Các bị cáo lĩnh hơn 43 năm tù

TP - Ngày 25-3, TAND TP Buôn Ma Thuột mở phiên sơ thẩm (lần 2) xét xử vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại rẫy của ông Phạm Ngọc Thành ở buôn H’Đrát, xã Ea Kao, Buôn Ma Thuột (nơi xảy ra vụ chó béc-giê cắn chết người năm 2010).
Nhóm bị cáo đứng nghe tuyên án

>> Vụ đánh người tại “Rẫy ông Thành 507”: Lọt người?

Nhóm bị cáo đứng nghe tuyên án.

HĐXX tuyên phạt nhóm bị cáo tổng cộng 43 năm 8 tháng tù giam, gồm: Nguyễn Đình Sơn, Phan Văn Tuất, Nguyễn Trung Dũng, Nguyễn Trường Thi, Nguyễn Quang Sơn, Lê Văn Xuân và Lê Phú Thắng, cùng là người làm công tại rẫy ông Thành. Trong số này, Nguyễn Đình Sơn nhận án 6 năm tù giam. Các bị cáo còn bị buộc liên đới bồi thường cho 2 bị hại hơn 147 triệu đồng.

Trước đó, tháng 6-2010, TAND tỉnh Đăk Lăk đã tuyên hủy bản án sơ thẩm (lần 1) của TAND TP Buôn Ma Thuột, giao hồ sơ yêu cầu điều tra, xét xử lại vụ án vì có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, cụ thể là đối tượng Nguyễn Đình Sơn.

Tại phiên sơ thẩm (lần 1) ngày 29-12-2009, TAND TP Buôn Ma Thuột đã tuyên phạt các bị cáo Thi, Dũng, Tuất, Xuân, Thắng, Sơn tổng cộng 37 năm 6 tháng tù; riêng Nguyễn Đình Sơn thoát án vì không bị truy tố.

Theo cáo trạng, tối 22-3-2009, anh Nguyễn Huy Hoàng (SN 1981, ngụ thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, Đăk Nông) và anh Nguyễn Văn Thọ (SN 1972, quê Hải Dương) chạy xe máy lạc vào “rẫy ông Thành 507”. Nhóm bị cáo trên đã lấy xe máy truy bắt được 2 anh Hoàng, Thọ, giải về khu tập thể của rẫy.

Tại đây, anh Thọ bị các đối tượng dùng cây keo, tuýp sắt đánh liên tiếp vào đầu, khiến anh gục xuống sân; anh Hoàng cũng bị đánh bằng cây và ghế inox. Sau đó, Thi chở hai nạn nhân ra vứt ngoài đường.

Hai nạn nhân được người dân ở gần đó phát hiện, đưa đi cấp cứu. Theo kết luận pháp y, anh Hoàng bị đa thương phần mềm, suy nhược sau chấn thương, tỷ lệ thương tật 10%; anh Thọ nứt sọ nhiều đường, tụ máu sọ não bán cầu trái, liệt mặt và nửa người phải, tỉ lệ thương tật 65%.

Sau phiên sơ thẩm, người nhà nạn nhân Thọ cho rằng mức bồi thường cho anh Thọ (144 triệu đồng) là chưa hợp lý, vì số tiền này chưa đủ chi phí điều trị từ trước đến nay cho anh, chưa kể số tiền lớn để nạn nhân đi gắn lại vỏ hộp sọ đang gửi tại bệnh viện.

Theo Báo giấy