Bữa tiệc âm nhạc với Trịnh Trung Kiên và sinh viên các trường đại học tại Sóng Festival

TPO - Sáng 17/4, màn trình diễn sôi động của ca sĩ Trịnh Trung Kiên và các nhóm của các trường Đại học Hà Nội tiếp tục khuẩy động không khí Ngày Thẻ Việt Nam lần 2: Sóng Festival tại SVĐ Bách Khoa.

Trịnh Trung Kiên hay còn được mọi người gọi với cái tên Kiên Trịnh, hay Đại úy cây, là một ca sĩ, nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc Indie (độc lập) - một dòng nhạc mang đậm phong cách riêng, rất độc nhất.

Trung Kiên là một người rất đam mê âm nhạc. Âm nhạc của Kiên chứa đựng sự ngông nghênh, đơn giản, và thẳng thắng… như chính tính cách của anh vậy. Đối với Kiên, âm nhạc chính là cuộc sống, và chính trong thực tế cuộc sống là nguồn cảm hứng lớn nhất để Kiên cho ra đời những sáng tác ấn tượng và độc đáo. Và người nghe có thể tìm thấy trong chính những bài hát đó những lời tự sự chân thực và gần gũi về tình yêu, về nỗi buồn, về cả chuyện tiền bạc hay ngay cả động thực vật… Chính những giai điệu lãng đãng và phiêu du đó là điều làm nên sự thu hút đến lạ khi khán giả thưởng thức các tác phẩm của Kiên.

Đến với Sóng Festival, ca sĩ Trịnh Trung Kiên mang đến những bài hát được nhiều bạn trẻ yêu thích như: "Mặt nạ", "Thư của gió"...

Là ca sĩ mang phong cách bụi bặm, ca sĩ Trung Kiên gần gũi giao lưu với các bạn trẻ tại SVĐ Bách Khoa.

Các bạn trẻ hoà mình vào những ca khúc của ca sĩ Trịnh Trung Kiên.

Sự cuồng nhiệt reo hò, cổ vũ của các bạn trẻ dưới sân khấu.

Những tiết mục khác từ các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên Hà Nội khuấy động sân khấu và các bạn trẻ.

Bài hát "Chờ người nơi ấy" được thể hiện mới lạ, cuồng nhiệt từ các bạn sinh viên đến trường Đại học Giao thông vận tải.

Những tiết mục nhảy sôi động từ trường đại học Xây dựng, Giao thông Vận tải...