Bình Dương: Bị đánh chết vì ghen tuông đánh người vô cớ

TPO - Ngày 23/11, TAND tỉnh Bình Dương đã đưa Lê Thái Trung (SN 1991, ngụ tại An Giang) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 15 năm tù về tội “Giết người”.
Trung tại phiên tòa

Theo cáo trạng, anh Nguyễn Văn Tý (SN 1986) và chị Ngô Kiều Thủy (SN 1988, cùng ngụ Cà Mau) sống chung với nhau như vợ chồng tại khu nhà trọ thuộc khu phố 4, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, Bình Dương.

Trong thời gian sống cùng anh Tý tại đây, Thủy có quen biết và nảy sinh tình cảm với Lê Thái Trung ở chung xóm trọ.

Khuya ngày 10/2/2018, anh Tý và chị Thủy tổ chức tiệc tất niên cùng một số người bạn tại phòng trọ của mình. Trong thời gian mọi người đang nhậu, chị Thủy sang bên phòng Trung chơi. Do biết mối quan hệ giữa Thủy và Trung từ lâu, nên anh Tý sinh ghen tuông.

Lúc bấy giờ, anh Tý đi vào tát chị Thủy, rồi lao vào đánh vào mặt Trung. Trung sau đó vào bếp lấy một khúc sắt chạy theo đánh vào đầu anh Tý khiến nạn nhân nằm gục xuống đất. Thấy vậy, Thủy cùng mọi người căn ngăn và đưa anh Tý đi cấp cứu.

Do vết thương nặng, anh Tý Tý đã tử vong tại bệnh viện. Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Trung để điều tra về hành vi giết người.