Bên trong trạm radar 'Siêu đường chân trời' của quân đội Nga

Được mệnh danh là radar "Siêu đường chân trời", Voronezh-DM có thể quét cùng lúc 500 vật thể ở phạm vi tới 6000 km. Đáng nói hơn, trạm radar tối tân này của quân đội Nga nằm sát nách các nước NATO.

Trạm radar cảnh báo sớm tầm xa Voronezh-DM đã bắt đầu được xây dựng vào tháng 2/2010 tại Kaliningrad, Nga, gần ngay thành viên của NATO là Ba Lan. 

Xung quanh trạm được vây kín bởi hàng rào cao, mắc dây thép gai để bảo bảo an ninh nghiêm ngặt.  

Trạm trang bị các radar Voronezh-DM do công ty NPK NIIDAR của Nga chế tạo.  

Những radar này được thiết kế hoạt động ở dải băng tần UHF.  

Được mệnh danh là radar "Siêu đường chân trời", Voronezh-DM có thể quét cùng lúc 500 vật thể ở phạm vi tới 6000 km.

Đây là loại radar cảnh báo sớm cho phép Nga phát hiện ngay từ đầu dấu hiệu phóng các tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa. 

Bản đồ quét của radar Voronezh-DM.  

Các thông tin thu được sẽ truyền về trạm.  

Tại đây các nhân viên sẽ tiến hành tập hợp, phân tích.  

Phát hiện sớm các vụ phóng tên lửa sẽ giúp quân đội Nga giành được lợi thế chủ động trong chiến lược và chiến thuật tác chiến.  

Một nhân viên đang chăm chú phân tích thông tin.  

Hiện Nga đang vận hành 2 trạm radar cảnh báo trang bị các radar cảnh báo sớm Voronezh-DM. 

Theo Theo Kiến Thức