Bắt tên trộm cổ vật hơn 100 năm tuổi

TPO - Vừa ra tù, đối tượng Trần Đại Tường Nguyên thường xuyên đến các nhà thờ họ, đình làng tại Huế để chụp ảnh, quan sát, thăm dò; sau đó ra tay trộm cắp các đồ vật hơn 100 năm tuổi và nhiều đồ thờ cúng có giá trị.
Đối tượng Nguyên tại hiện trường gây án

Chiều 2/12, thông tin từ Công an TP Huế cho biết, vừa bắt tạm giam đối tượng Trần Đại Tường Nguyên (SN 1986, trú tại Tây Thượng, phường Phú Thượng, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Huế phát hiện Trần Đại Tường Nguyên (đối tượng vừa ra tù) có biểu hiện nghi vấn về hoạt động trộm cắp tài sản. Nguyên thường xuyên đến các nhà thờ họ, đình làng tại Huế để quan sát, chụp ảnh với những dấu hiệu bất thường, nên công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Trong khi đó, vào giữa tháng 11/2021, đại diện các nhà thờ họ Trần, họ Huỳnh (thôn Mậu Tài, xã Phú Mậu, Huế) trình báo bị mất trộm nhiều đồ khí tự, thờ cúng; trong đó, đáng chú ý có 2 chiếc tủ thờ bằng gỗ hơn 100 năm tuổi; các tấm liễng, hoành phi cổ xưa và một số vật dụng khác. Tiếp đó, vào ngày 24/11, đại diện đình làng Dạ Lê (phường Thủy Vân, Huế) báo mất 16 tấm liễng.

Tang vật

Chiếc tủ thờ hơn 100 năm tuổi là tang vật vụ trộm

Tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bám sát hoạt động của đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án quyết định phá án. Công an tiến hành khám xét các địa điểm nghi vấn về tiêu thụ tài sản nghi do phạm tội mà có, qua đó, thu giữ toàn bộ số tang vật bị mất cắp ở các nhà thờ, đình làng kể trên.

Tại cơ quan công an, Nguyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 2/12, đối tượng Trần Đại Tường Nguyên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế bắt tạm giam nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án.