Bão số 2 nhiều khả năng vào Trung Quốc

TPO – Trao đổi với PV Tiền Phong Online sáng nay, các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: bão số 2 có nhiều khả năng vào Trung Quốc, tuy nhiên, diễn biến cơn bão vẫn khó lường nên không thể chủ quan.
Đường đi của bão số 2 đang hướng vào Trung Quốc

Dự đoán tâm bão ở Trung Quốc

Hồi 07 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 2 (hay còn gọi là Chanthu – tên 1 loài hoa của Campuchia) ở vào khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 07 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 250 km.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15 km. Đến 07 giờ ngày 22/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Đến 07 giờ ngày 23/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Tính từ tâm bão vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 200 km.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định: nhiều khả năng, bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc; tuy nhiên, không loại trừ đường đi có thể thay đổi phức tạp, nên không thể chủ quan.

Sau bão số 1, nhiều cánh đồng đang ngập úng

Theo báo cáo của Văn phòng Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 6 giờ sáng nay, đã liên lạc được với 6 tàu (chứa 76 người) trên quần đảo Hoàng Sa, nhưng chưa liên lạc được với 21 tàu (chứa 624 người) ở quần đảo Trường Sa.

Mặt khác, 14 tàu ở Quảng Ngãi trên đường về bờ cùng tàu Hải quân nhưng đã tự ý tách khỏi đoàn, tắt máy, mất liên lạc. Bộ đội Biên phòng địa phương này đang xác minh để nối liên lạc.

Sau bão Côn Sơn, hiện nhiều cánh đồng vẫn đang ngập úng. Chỉ riêng Nam Định còn hơn 22 nghìn héc ta ngập; còn tại Ninh Bình thì dự kiến hết hôm nay mới tiêu úng hết.