Tờ Bild dẫn lời một quan chức Ukraine cho biết: "Máy bay không người lái tầm xa, máy bay chiến đấu, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Nga là những mối đe dọa".
Theo ấn phẩm này, Ukraine buộc phải tìm giải pháp thay thế cho vũ khí tầm xa nhằm loại bỏ các sân bay của Nga hoặc bắn hạ máy bay Nga. Đây là lý do Ukraine đang nghiên cứu các giải pháp cho vấn đề này.
Một trong số đó là máy bay không người lái "chống máy bay không người lái", được Ukraine nghiên cứu phát triển để nhằm đánh chặn và phá hủy các loại máy bay không người lái của Nga.
Hiện, Ukraine xác định ba giai đoạn phát triển của loại vũ khí này. Giai đoạn 1: Máy bay bốn cánh quạt. Giai đoạn 2: Máy bay không người lái cánh cố định. Giai đoạn 3: Máy bay không người lái tấn công kiểu Shahed.
Theo đó, ở giai đoạn 1, các máy bay không người lái nhỏ được kỹ sư Ukraine lập trình lại để có thể sử dụng cho mục đích chiến đấu trên không thay vì trinh sát hoặc tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Theo dữ liệu của tờ Bild, máy bay không người lái nhỏ của Ukraine có thể tấn công khoảng 50 máy bay không người lái trinh sát của Nga mỗi tuần.
Tuy nhiên, có một số vấn đề với máy bay không người lái nhỏ là chúng chỉ có thể bay trong vài km và máy bay trinh sát của Nga dễ dàng tránh được chúng.
Vì lý do này, Ukraine đã bắt đầu phát triển "máy bay đánh chặn cánh cố định", hoặc máy bay không người lái cánh cố định ở giai đoạn 2 để có thể truy đuổi máy bay không người lái ở khoảng cách lên tới 60 km và độ cao 4 km.
Mục tiêu cuối cùng của Ukraine là tạo ra "máy bay không người lái sát thủ" có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các máy bay không người lái tầm xa của Nga như Geran-1 và Geran-2.
Theo tờ báo này, để có hiệu quả, máy bay không người lái của Ukraine phải đạt tốc độ ít nhất 200 km/h và có tầm bay xa ít nhất 200 km, thậm chí là 500 km. Ukraine hy vọng có thể chuyển sang giai đoạn thứ ba của chương trình chống máy bay không người lái chậm nhất là vào năm 2025.