Ba Lan mua vệ tinh của Pháp sau vụ hứng tên lửa bay lạc từ Ukraine

TPO - Pháp và Ba Lan vừa ký thoả thuận về việc Paris bán hai vệ tinh quan trắc cho Warsaw, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho biết trên Twitter ngày 27/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak và người đồng cấp Pháp Sebastien Lecornu tại lễ ký ngày 27/12. (Ảnh: Shutterstock)

“Hợp đồng lớn này cho thấy Ba Lan tin tưởng vào công nghệ và ngành công nghiệp của chúng tôi”, ông Lecornu thông báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Ba Lan tại Warsaw.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp khẳng định, thoả thuận này cho thấy “quan hệ sâu sắc giữa Pháp và Ba Lan trong lĩnh vực quốc phòng”, đồng thời nhấn mạnh thoả thuận mới sẽ tạo ra “500 việc làm tại Pháp trong 5 năm tới”.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Błaszczak nhắc lại ý của đồng cấp Pháp, khẳng định đây là “ngày quan trọng đối với quân đội Ba Lan”.

“Việc đầu tư vào công nghệ hiện đại này là bước cải thiện quan trọng đối với năng lực của các lực lượng vũ trang Ba Lan trong lĩnh vực thu thập dữ liệu trinh sát”, ông Błaszczak viết trên Twitter.

Thoả thuận được ký sau 6 tuần xảy ra vụ một tên lửa bay lạc sang Ba Lan, gây ra vụ nổ ở ngôi làng Przewodow thuộc miền đông nước này, cách biên giới Ukraine hơn 6km, khiến 2 nông dân thiệt mạng.

Cũng tại lễ ký, Đại sứ Ba Lan tại Liên Hợp Quốc Krzysztof Szczerski nói rằng vụ việc cho thấy “chúng tôi dễ bị ảnh hưởng đến mức nào nếu xung đột leo thang và mở rộng… với những hậu quả nghiêm trọng mà chúng ta đều đã biết”.

Theo CNN