Bà Harris cố tách khỏi Tổng thống Biden

TPO - Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Kamala Harris vừa phát biểu tại hội nghị ở Pennsylvania, rằng chính quyền của bà sẽ khác với chính quyền của Tổng thống Joe Biden.

Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Bà Harris nỗ lực tách mình ra sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy tổng thống đương nhiệm đang là lực cản đối với cơ hội chiến thắng của bà, vì một số cử tri mong muốn hướng đi mới sau kỳ bầu cử lần này.

Bà Harris chưa từng giải thích cụ thể rằng bà sẽ khác Tổng thống Biden như thế nào mà chỉ nói chung chung. "Chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Biden", bà Harris nói trong cuộc trả lời CNN ngày 23/10.

"Tôi đến với vai trò này từ những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng mình. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới trong một số vấn đề và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới", bà nói.

Phát biểu này là nỗ lực thuyết phục những cử tri vẫn còn dao động, khi cuộc chạy đua sít sao khiến một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng.

Trả lời một số câu hỏi từ những người tham dự, bà Harris cho biết bà sẽ giải quyết vấn đề giá thực phẩm tăng cao. Bà cũng nói rằng đã đến lúc chấm dứt xung đột ở Trung Đông và gọi đối thủ Donald Trump là “phát xít”, là "mối nguy hiểm cho sự thịnh vượng và an toàn của nước Mỹ".

Phó tổng thống Mỹ cũng trả lời các câu hỏi về việc bà thay đổi lập trường đối với những vấn đề như khai thác đá phiến. Bà Harris đã nhiều lần nói sẽ không cấm khai thác đá phiến nếu được bầu làm tổng thống, đảo ngược lập trường của bà trong cuộc chạy đua đầu tiên năm 2019.

Đến lúc này đã có gần 25 triệu cử tri Mỹ hoàn thành việc bỏ phiếu sớm, trực tiếp hoặc qua thư. Một số bang chiến trường như Bắc Carolina và Georgia đã lập kỷ lục về số lượng phiếu bầu.

Trong khi đó, ông Trump gần đây nỗ lực vận động nhóm cử tri theo đạo Tin lành, với hy vọng họ sẽ không còn để tâm đến những bình luận bị cho là khiếm nhã của ông về câu chuyện Arnold Palmer, khiến con gái golfer nổi tiếng phản ứng gay gắt.

Bà Harris đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 46% - 43% trong cuộc thăm dò toàn quốc mới nhất do Reuters/Ipsos thực hiện.

Theo Reuters