Xung đột Nga - Ukraine ngày 8/10: Ukraine xác nhận quân đội Nga áp sát thành phố tiền tuyến quan trọng

TPO - Quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô thành phố tiền tuyến Toretsk, lực lượng Ukraine cho biết cuối ngày 7/10, chưa đầy một tuần sau khi thị trấn Vuhledar thất thủ.

"Tình hình không ổn định. Giao tranh đang diễn ra ở mọi lối vào của thành phố", Anastasiia Bobovnikova - người phát ngôn nhóm tác chiến Luhansk nói trên đài truyền hình quốc gia Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, Nga bắt đầu tiến quân về phía Toretsk từ tháng 8.

Hôm 7/10, quân đội Nga tuyên bố đã gây thiệt hại cho nhân lực và trang thiết bị của đối phương gần một số khu định cư, bao gồm cả gần Toretsk.

Các blogger quân sự Nga, bao gồm một nhóm các nhà phân tích quân sự điều hành kênh Rybar Telegram nổi tiếng, cho biết quân đội Nga đang tiếp tục tiến về trung tâm thị trấn.

Bước tiến của quân đội Nga đã cho thấy ưu thế về quân số và vật chất, trong khi Ukraine đang phải kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường hỗ trợ.

Nga triển khai 7 tàu mang tên lửa Kalibr tới Biển Đen

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến 8h ngày 8/10, quân đội Nga đã triển khai 16 tàu ở Biển Đen. Trong đó có bảy tàu mang tên lửa hành trình Kalibr, có thể phóng tổng cộng 48 tên lửa. Trước đó hôm 7/10, trên Biển Đen chỉ có bốn tàu.

Hiện không có tàu chiến nào của Nga trên Biển Azov. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng hai tàu đã đi từ Bosphorus qua Eo biển Kerch ở Crimea để đến khu vực này.

Vừa rút khỏi Vuhledar, lữ đoàn Ukraine tiếp tục bị Nga dội tên lửa

Quân đội Nga đã nhắm mục tiêu vào một doanh trại dã chiến của Lữ đoàn Cơ giới độc lập số 72 ở thành phố Pavlograd bằng tên lửa đạn đạo Iskander, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 7/10.

Sau khi phải rút quân vì thị trấn Vuhledar (Donetsk) thất thủ hồi tuần trước, Lữ đoàn 72 của Ukraine dường như đã lui về một khu công nghiệp ở Pavlograd, cách "điểm nóng" Pokrovsk khoảng 100km về phía tây.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 7/10 đã công bố đoạn video dài 20 giây ghi lại bằng máy bay không người lái trinh sát, cho thấy một nhà máy bốc khói sau khi bị tấn công bằng tên lửa.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

(Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Iskander-M là tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn khoảng 400 km. Hiện không rõ video được quay vào thời điểm nào.

Truyền thông Ukraine ngày 7/10 đưa tin Lữ đoàn 72 đã có chỉ huy mới, Đại tá Alexander Okhrimenko.

Ông Okhrimenko từng chỉ huy Lữ đoàn cơ giới số 14, nhưng đã được chuyển sang lãnh đạo văn phòng tuyển quân khu vực Odessa vào tháng 7/2023.

Ukraine vô hiệu hóa tàu quét mìn của Nga ở Biển Baltic

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine hôm 7/10 thông báo, tàu quét mìn Alexander Obukhov thuộc Hạm đội Baltic của Nga đã bị vô hiệu hóa.

Tình báo Ukraine cũng lưu ý rằng, tàu quét mìn của Nga từng được hiện đại hóa tại Saint Petersburg vào tháng 7 vừa qua.

Hoạt động vô hiệu hóa tàu Nga của cơ quan tình báo Ukraine.

Alexander Obukhov là tàu quét mìn lớp Alexandrit Project 12700, được đưa vào hoạt động tháng 12/2016, thuộc Hạm đội Baltic của Hải quân Nga.

Tàu có chiều dài 61 m, chiều rộng hơn 10 m, lượng giãn nước khoảng 890 tấn. Tàu được trang bị động cơ diesel 2.500 mã lực cho phép di chuyển với tốc độ tối đa 31 km/h, tầm hoạt động 3.000 km.

Nhiệm vụ chính của tàu là phát hiện và xử lý mìn ở các vùng biển xung quanh căn cứ hải quân ở khoảng cách an toàn. Để thực hiện nhiệm vụ này, tàu quét mìn Alexander Obukhov được trang bị hệ thống sonar hiện đại và phương tiện không người lái dưới nước.

Nghi vấn Nga sử dụng bom nhiệt áp ở vùng biên giới Ukraine

Lực lượng Nga được cho là đã sử dụng bom lượn nhiệt áp trong cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Volchansk (tỉnh Kharkov, miền bắc Ukraine).

Phóng viên chiến trường Andrey Rudenko đã chia sẻ đoạn video dường như ghi lại cảnh bom nhiệt áp ODAB-1500 được quân đội Nga triển khai ngày 6 và 7/10. Bộ Quốc phòng Nga không xác nhận cũng không phủ nhận động thái này.

(Nguồn: Telegram)

ODAB-1500 là bom nhiệt áp lớn nhất mà quân đội Nga đang sử dụng. Loại bom này phân tán thuốc nổ trong không khí để bao phủ mục tiêu, sau đó mới kích hoạt để tạo ra một vụ nổ. Bom được thiết kế để gây thiệt hại cho quân đội ẩn náu trong các vị trí kiên cố trên chiến trường.

Lần gần nhất Bộ Quốc phòng Nga báo cáo việc sử dụng ODAB-1500 là vào tháng 9, ở gần thành phố Kupyansk, cách Volchansk khoảng 80km về phía đông nam.

Kupyansk nằm gần biên giới với tỉnh Belgorod của Nga. Mátxcơva đã phát động một chiến dịch tại khu vực này vào tháng 5, nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, pháo binh vào thành phố Belgorod cũng như các khu định cư khác của Nga.

Tuần trước, một video lan truyền trên mạng đã cho thấy việc triển khai bom ODAB-9000 ở Volchansk, phiên bản uy lực hơn của ODAB-1500. Một quan chức quân sự cấp cao của Nga tuyên bố vào năm 2007, rằng nước này đã thử nghiệm thành công một quả bom ODAB-9000, có biệt danh là "Cha của mọi loại bom". Chưa có báo cáo chính thức nào về việc loại vũ khí như vậy từng được đưa vào sử dụng ở Nga. Các nguồn tin cũng phủ nhận việc loại bom này được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga đã phát triển bộ nâng cấp khả năng lướt cho các loại bom cũ của Liên Xô, biến những quả bom đơn thuần thành các loại đạn dược chính xác tầm xa hơn.

Quân đội Nga đã trình diễn việc triển khai một quả bom lướt FAB-3000 bằng máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 vào tháng 7.

Theo Reuters, Pravda