Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/10: Nga tuyên bố bắn hạ 110 máy bay không người lái trong đêm

TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 110 máy bay không người lái Ukraine trong đêm.

Trong số đó, có 43 máy bay không người lái bị bắn hạ ở Kursk, 27 chiếc ở Lipetsk, 18 chiếc ở Oryol, tám chiếc ở Nizhny Novgorod, bảy chiếc ở Belgorod, sáu chiếc ở Bryansk, một chiếc ở vùng thủ đô Mátxcơva.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Chiến sự ở Kursk thúc đẩy Nga trao đổi tù binh

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định, cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga có thể đang thúc đẩy Mátxcơva tham gia các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh.

Nga và Ukraine ngày 18/10 thực hiện cuộc trao đổi tù binh thứ tư kể từ khi Ukraine bắt đầu chiến dịch ở tỉnh Kursk hồi tháng 8. Trong ba cuộc trao đổi trước đó, mỗi bên đã trả tự do 267 tù binh chiến tranh.

Hình ảnh trong cuộc trao đổi tù binh mới nhất. (Ảnh: Pravda)

Theo ISW, đây là dấu hiệu cho thấy hai nước đang tăng cường hoạt động trao đổi tù binh. Vì trước đó, chỉ có ba cuộc trao đổi trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến ngày 6/8.

Nghi vấn máy bay không người lái tấn công nhà máy thuốc nổ của Nga

Máy bay không người lái đã tấn công nhà máy Y. Sverdlov chuyên sản xuất thuốc nổ tại thành phố Dzerzhinsk (tỉnh Nizhny Novgorod, Nga), theo người dân địa phương.

Các nhân chứng cho biết đã có tiếng nổ lớn và khói trắng bốc lên từ nhà máy Y. Sverdlov lúc rạng sáng 20/10.

Tổng cộng có khoảng 10 tiếng nổ đã được nghe thấy cách nhau vài phút. Ngoài ra còn có tiếng súng máy nã đạn. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin chính thức nào từ cơ quan chức năng Nga.

Y. Sverdlov là một trong những nhà máy lớn nhất của Nga ở lĩnh vực sản xuất thuốc nổ công nghiệp.

Nhà máy này đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Ukraine "vì ủng hộ các hành động làm suy yếu hoặc đe dọa toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và nền độc lập của Ukraine".

Ngày 23/6/2023, nhà máy bị đưa vào danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) và cũng phải chịu các lệnh trừng phạt do Mỹ, Anh, Nhật Bản và Thụy Sĩ áp đặt.

Ukraine ký thỏa thuận phòng không với phương Tây

Kiev đã ký một thoả thuận với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch cũng sẽ tham gia thoả thuận này.

Trong bài đăng trên Facebook, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umierov cho biết: “Tại cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng G7, chúng tôi đã ký một thoả thuận quan trọng với Đức về các hành động ngay lập tức để tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Thoả thuận này quy định, các quốc gia ký kết sẽ đóng góp vào các dự án chung, hoặc chi trả cho các dự án của riêng họ nhằm tăng cường năng lực phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngoài Ukraine, năm quốc gia khác sẽ tham gia thoả thuận gồm Đức, Bỉ, Na Uy, Hà Lan và Đan Mạch”.

Bộ trưởng Umierov cảm ơn Đức và các quốc gia khác vì sáng kiến này, và vì đã có đóng góp to lớn cho an ninh Ukraine.

Ngày 19/10, các bộ trưởng quốc phòng nhóm G7 đã ra tuyên bố chung sau cuộc họp tại Naples (Ý), rằng nhóm này ủng hộ con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ukraine tập kích khu huấn luyện của quân đội Nga bằng đạn chùm

Lực lượng pháo binh của Ukraine đã tấn công một khu huấn luyện của quân đội Nga ở khu vực Zaporizhzhia.

Truyền thông Ukraine vừa công bố một đoạn video và cho biết khu huấn luyện của quân đội Nga ở vùng Zaporizhzhia đã bị các đơn vị pháo binh Ukraine tấn công.

Theo đoạn video được công bố, cuộc tấn công được lực lượng Ukraine thực hiện bằng pháo phản lực HIMARS MLRS sử dụng đạn chùm GMLRS M30A1 DPICM. Loại đạn này mang theo một lượng lớn các mảnh vỡ có sức hủy diệt trên diện rộng.

Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, hàng chục binh sĩ Nga hiện đang tham gia khoá huấn luyện.

Đầu tháng 9/2024, Ukraine đã tấn công một khu huấn luyện của Nga gần đường vành đai Donetsk, cách tiền tuyến khoảng 25 km.

Hiện, Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Pháp ủng hộ ‘kế hoạch chiến thắng’ của Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nói chuyện với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot tại đài tưởng niệm những người lính Ukraine thiệt mạng ở Kiev, ngày 19/10. (Ảnh: AP)

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cam kết ủng hộ kế hoạch của Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 2 năm rưỡi với Nga. Ông cho biết sẽ làm việc với Kiev để thuyết phục các quốc gia khác ủng hộ đề xuất này.

“Kế hoạch chiến thắng” được Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky công bố đầu tuần này, với hy vọng buộc Nga phải chấm dứt chiến dịch quân sự thông qua đàm phán.

Đề xuất này đang được phương Tây xem xét, trong đó một nội dung quan trọng là lời mời Kiev chính thức gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu tại một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha ngày 19/10, ông Barrot cho rằng không thể để Nga chiến thắng. "Đó là lý do các cuộc trao đổi giúp chúng ta đạt được tiến triển trong 'kế hoạch chiến thắng' của Tổng thống Zelensky và tập hợp được số lượng lớn nhất có thể các quốc gia ủng hộ kế hoạch này", Ngoại trưởng Pháp nói.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự năm 2022, Pháp trở thành một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine về quân sự, ngoại giao và kinh tế kiên định nhất ở châu Âu. Hiện tại, Pháp đang đào tạo và trang bị lữ đoàn lính mới của Ukraine để đưa ra tuyến đầu.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đây thúc giục các đồng minh phương Tây cho phép Kiev tấn công vào trong lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa hiện đại mà họ cung cấp, bao gồm tên lửa từ Pháp.

Tấn công tầm xa là một phần quan trọng trong kế hoạch 5 điểm mà Tổng thống Zelensky đưa ra, nhưng đến nay các đồng minh của Kiev vẫn miễn cưỡng.

Ngoại trưởng Barrot cũng thông báo rằng, Pháp sẽ chuyển giao lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên cho Ukraine trong 3 tháng đầu năm sau, kèm với việc đào tạo cho các phi công và thợ máy Ukraine để điều khiển và bảo dưỡng.

Cũng trong cuộc họp báo, ông Barrot nói việc Ukraine chống lại Nga không chỉ là chiến đấu vì toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine mà còn giữ vững tiền tuyến ngăn cách châu Âu với Nga.

Chuyến thăm của ông Barrot diễn ra vào thời điểm Nga và Ukraine vừa thực hiện một cuộc trao đổi 190 tù binh, theo thoả thuận do UAE làm trung gian.

Trong số 95 tù binh Ukraine có 34 thành viên lực lượng Azov đã bảo vệ Mariupol và nhà máy thép Azovstal – nơi giống như pháo đài ở thành phố Mariupol và trở thành biểu tượng cho tinh thần phản kháng.

Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 16 máy bay không người lái của Ukraine trên bầu trời vùng Bryansk, Rostov và Belgorod của Nga trong sáng sớm 19/10.

Các kênh truyền thông xã hội địa phương đăng tải hình ảnh cho thấy vụ cháy tại một nhà máy ở vùng Bryansk, nơi chuyên sản xuất thiết bị vi điện tử. Phía Nga không xác nhận vụ cháy này.

Theo Pravda, Tass