Theo thông tin ban đầu, nhiều đám cháy đã bùng phát tại nhà kho ở các quận Goloseevsky, Podolsky và Svyatoshinsky của thủ đô. Những nhà kho này được sử dụng để lưu trữ nhiều loại vật tư khác nhau cho lực lượng vũ trang Ukraine. Lính cứu hỏa và lực lượng cứu hộ địa phương vẫn đang tiếp tục làm việc tại hiện trường, cố gắng khoanh vùng đám cháy. Nhân chứng cho biết đã có những đám khói đen dày đặc bốc lên. Một số khu phố đã ghi nhận tình trạng mất điện và mất nước.
Hình ảnh đám cháy ở Kiev. (Ảnh: Avia Pro)
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận một phần thành phố đã bị mất điện do cuộc tấn công. Nỗ lực khôi phục nguồn cung cấp điện kéo dài suốt đêm. Hiện chưa có báo cáo về thương vong.
Ngoài Kiev, các cuộc không kích cũng đã diễn ra ở các khu vực khác của Ukraine. Ở Krivoy Rog, một trạm xăng đã bị hư hại. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Zhitomir, Nikolaev, Sumy, Kirovograd, Pavlograd, Kremenchuk và Lubny.
Theo chính quyền Ukraine, cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái.
Quy mô của cuộc tấn công và lựa chọn mục tiêu cho thấy đây là một cuộc tấn công mang tính chiến lược, đặc biệt nhắm vào các cơ sở hạ tầng hậu cần và nhà kho, mà các chuyên gia tin rằng có thể là một nỗ lực nhằm phá vỡ nguồn cung cấp cho các đơn vị quân đội Ukraine ở tuyến đầu.
Ngày 12/2, Không quân Ukraine cho biết lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng bảy tên lửa đạn đạo Iskander-M và 123 máy bay không người lái các loại. Sáu tên lửa và 71 máy bay không người lái đã phá hủy, trong khi 40 máy bay không người lái đã biến mất khỏi radar.
Nước thành viên NATO chuyển 42 xe bọc thép cho Ukraine
Trong năm 2025, Latvia sẽ chuyển giao 42 xe bọc thép chở quân Patria 6x6 cho Kiev, phần lớn trong số đó là xe mới.
Patria 6x6 là xe bọc thép đa năng được thiết kế để vận chuyển binh sĩ. Tuy nhiên, phương tiện này cũng có thể được điều chỉnh cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.
(Ảnh: Avia Pro)
Viện trợ quân sự của Latvia cho Ukraine đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Chỉ tính riêng năm 2024, tổng số tiền hỗ trợ đã lên đến khoảng 100 triệu euro, tương đương hơn 0,25% GDP của quốc gia này. Mức viện trợ tương tự dự kiến sẽ được duy trì trong năm 2025.
Các chuyên gia lưu ý rằng việc chuyển giao xe bọc thép chở quân Patria 6x6 sẽ là một sự thúc đẩy đáng kể cho lực lượng Ukraine, đặc biệt là khi Kiev đang thiếu thiết bị hiện đại để vận chuyển và bảo vệ nhân sự. Khả năng cải tiến phương tiện này cho phép chúng được sử dụng không chỉ trong chiến đấu mà còn để sơ tán người bị thương, vận chuyển thiết bị và thực hiện các hoạt động đặc biệt.
Nga, Ukraine phản ứng trước phát biểu của Tổng thống Mỹ về nhượng bộ lãnh thổ
Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ukraine "có thể là của Nga một ngày nào đó", đã đặt ra câu hỏi về nền độc lập trong tương lai của một quốc gia có chủ quyền.
Tuyên bố trên được ông Donald Trump đưa ra trong cuộc phỏng vấn với Fox News, khi đề cập đến khoản tiền mà ông muốn Ukraine hoàn trả cho Mỹ, bất kể xung đột kết thúc như thế nào.
"Ukraine có thể đạt được thỏa thuận, hoặc không. Họ có thể trở thành người Nga một ngày nào đó, hoặc không. Nhưng chúng tôi đã đổ một số tiền lớn vào Ukraine, và tôi muốn lấy lại", ông Trump nói.
Bình luận của tổng thống Mỹ có thể sẽ làm hài lòng Nga, sau khi nước này sáp nhập bốn khu vực của Ukraine từ các cuộc trưng cầu dân ý dù Kiev không công nhận.
“Một bộ phận đáng kể người Ukraine muốn trở thành người Nga", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên hôm 11/2 khi được hỏi về bình luận của ông Trump. "Người dân đã bất chấp nhiều nguy hiểm để xếp hàng và bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý gia nhập Nga. Điều này phần lớn tương ứng với lời của Tổng thống Mỹ Trump".
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đã đạt được "tiến bộ to lớn" trong việc đặt nền tảng cho các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine. Ông Zelensky xác nhận hồi đầu tuần, rằng một số thành viên của chính quyền Tổng thống Trump sẽ đến thăm Ukraine vào tuần này trước Hội nghị An ninh Munich ở Đức.
Trong khi chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, sự ủng hộ của Washington với Kiev là để bảo vệ "quyền của người dân trong việc tự quyết định tương lai của mình" và duy trì "nguyên tắc rằng một quốc gia không thể thay đổi biên giới của nước láng giềng bằng vũ lực", thì những bình luận của ông Trump lại cho thấy cách tiếp cận mang tính nhượng bộ của ông trong vấn đề địa - chính trị.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nhấn mạnh hôm 11/2 rằng Nga "không thể hưởng lợi" từ xung đột Ukraine và không nên giành chiến thắng.
Trả lời CNN bên lề Hội nghị thượng đỉnh Chính phủ thế giới tại Dubai, ông Duda cho biết trong "kịch bản hoàn hảo, Ukraine sẽ giành lại toàn bộ vùng đất mà Nga đang kiểm soát". Nhưng ông thừa nhận rằng ưu tiên hiện nay là đảm bảo "chấm dứt xung đột" mà không theo "điều kiện của Nga".
Kiev lo ngại bất kỳ giải pháp nào không bao gồm các cam kết quân sự cứng rắn sẽ chỉ mang lại cơ hội cho Điện Kremlin để tập hợp lực lượng và tái vũ trang cho một cuộc tấn công mới.
Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối bất kỳ điều khoản nhượng bộ lãnh thổ nào với Nga, mặc dù ông thừa nhận rằng Ukraine có thể phải dựa vào các biện pháp ngoại giao để giành lại một số vùng lãnh thổ.
Nhưng trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Guardian, ông Zelensky đã úp mở khả năng "đổi vùng lãnh thổ này lấy vùng lãnh thổ khác".
Tổng thống Zelensky cho biết, ông sẵn sàng trao đổi những vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Kursk của Nga sau cuộc tấn công bất ngờ hồi tháng 8. Nhưng ông không nói rõ Ukraine muốn nhận lại vùng đất nào. "Tôi chưa biết, chúng ta sẽ xem xét. Nhưng tất cả các vùng lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có ưu tiên nào".
Ông cũng thừa nhận rằng Ukraine sẽ không thể được hưởng trọn vẹn sự đảm bảo an ninh chỉ với các đối tác châu Âu. "Các đảm bảo an ninh mà không có Mỹ sẽ không phải là đảm bảo an ninh thực sự", ông nói.