Xe khách lao xuống vực sâu, 58 người thương vong

TPO - Một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng đã xảy ra tại bang Uttarakhand (phía Bắc Ấn Độ) khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.
Chiếc xe hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: TOI

Theo tờ Thời báo Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra lúc 8h40’ sáng nay, 1/7, tại bang Uttarakhand của Ấn Độ.

Vào thời điểm trên, chiếc xe khách 28 chỗ chở 58 người đang trên đường đến quận quận Nainital thì bất ngờ gặp sự cố và lao xuống vực sâu 60 mét.

Vụ tai nạn khiến 47 hành khách thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ và trực thăng đã lập tức được điều đến hiện trường, tuy nhiên mới chỉ thu thập được 20 thi thể.

Những người bị thương nhẹ được đưa đến các bệnh viện ở Ramnagar và Haldwani để điều trị. Trong khi những người bị thương nặng được đưa đến Dehradun.

Chiếc xe nằm dưới vực sâu, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Ảnh: Zee News

Lãnh đạo bang Uttarakhand – ông Trivendra Singh Rawat tuyên bố những người bị thương sẽ được hỗ trợ số tiền 50.000 Rupee (tương đương 16 triệu đồng), còn thân nhân những người thiệt mạng sẽ được hỗ trợ 200.000 Rupee (tương đương 67 triệu đồng).

Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đây được coi là một trong những thảm họa giao thông trầm trọng nhất trong lịch sử tại bang Uttarakhand.

Theo Theo Thời báo Ấn Độ