Xe buýt cán ngang hông một trẻ 9 tuổi

TPO - Khi cửa xe buýt mở cho khách lên xuống, bất ngờ bé Nguyễn Công T. 9 tuổi ở quận 7, TPHCM đứng gần đó trượt chân ngã xuống đất.

Cùng lúc đó, bánh xe trờ lời và nghiến ngang vùng hông lưng phải khiến em đa chấn thương nặng, phải nhập viện quận 7 cấp cứu.

Sáng nay 20/3, các bác sĩ Khoa ngoại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, vừa tiếp nhận T. sau khi bệnh viện đa khoa quận 7 chuyển sang.

T. nhập viện trong tình trạng gãy khung chậu, gãy 1/3 trên xương đùi phải, toác khớp mu và vết thương lốc da rộng từ vùng hông lưng phải xuống đùi phải, kéo tuột da bìu 2 bên làm 2 tinh hoàn lộ ra ngoài, vỡ bàng quang.

Tại khoa cấp cứu, T. đã được xử trí tích cực chống sốc, truyền máu, hội chẩn mổ khẩn. Kíp trực ngoại do bác sĩ Ngô Tấn Vinh làm trưởng tua đã tiến hành mổ khẩn khâu lại bàng quang, nối lại chỗ đứt niệu đạo, mở bàng quang ra da, làm hậu môn tạm, chỉnh hình lại tầng sinh môn và hậu môn thật cho bé.

Bé được đưa vào khoa hồi sức tích cực và được mổ lại lần 2 kết xương cố định khung chậu và xương đùi phải, cắt lọc các phần da hoại tử kích thước khoảng 30x20 cm.

Hiện bé đã được chuyển và khoa hồi sức và tình trạng tạm ổn định.