Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ VI

Xây dựng thanh niên Sơn La thế hệ mới phát triển toàn diện

TPO - Theo anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La cần có những giải pháp cụ thể để xây dựng thanh niên Sơn La thế hệ mới phát triển toàn diện, gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; tạo môi trường cho thanh niên Sơn La tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đồng thời là nhân tố tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc.

Ngày 2/10, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với khẩu hiệu “Thanh niên Sơn La: Tiên phong - Tình nguyện - Sáng tạo - Phát triển”.

Tham dự phiên trọng thể, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Về phía tỉnh Sơn La, có ông Lưu Minh Quân - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; chị Cầm Thị Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn; cùng 248 đại biểu ưu tú đại diện cho thanh niên các dân tộc trong tỉnh Sơn La.

Đại biểu dự đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Châu Linh

Phát biểu khai mạc phiên trọng thể, anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khoá VI cho biết, với khẩu hiệu hành động "Thanh niên Sơn La: Tiên phong - Tình nguyện - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội thể hiện ý chí quyết tâm, nguyện vọng và trách nhiệm của cán bộ, hội viên, thanh niên các dân tộc trong tỉnh, phát huy sức trẻ góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du miền núi phía Bắc.

Đại hội đã trình bày tóm tắt kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019 - 2024; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029; báo cáo kiểm điểm của Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V; tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029...

Trong số 248 đại biểu tham dự đại hội, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 69,6 %. Ảnh: Châu Linh

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tham quan gian hàng khởi nghiệp của thanh niên tỉnh Sơn La. Ảnh: Châu Linh

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 31 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa V, tiếp tục được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa VI. Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La khóa VI gồm các anh, chị: Phạm Hà Dân Huyền, Lò Văn Phú, Dương Hải Anh.

Anh Lò Mạnh Cường - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La phát biểu khai mạc phiên trọng thể. Ảnh: Châu Linh

Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã triển khai 15.470 công trình, phần việc thanh niên; có trên 800 nghìn lượt cán bộ, hội viên, thanh niên tham gia tham gia các chương trình tình nguyện; tổ chức 140 hoạt động, hỗ trợ 126.169 lượt thanh niên dân tộc thiểu số tiếp cận với thị trường lao động; tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật, mô hình mới vào sản xuất nông, lâm, nghiệp cho gần 4 nghìn thanh niên; hỗ trợ 86 dự án, mô hình khởi nghiệp của thanh niên, tổng trị giá trên 6,1 tỷ đồng…

Sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ

Phát biểu tại Đại hội, anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam biểu dương, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Sơn La đã có nhiều bước phát triển mới, là một trong những đơn vị dẫn đầu tại khu vực phía Bắc.

"Khi địa phương gặp thiên tai, lũ lụt, rất nhiều cán bộ hội, hội viên thanh niên đã không ngại gian khó, tiên phong xung kích dấn thân tham gia trên mọi mặt trận. Đó là chuỗi ngày đêm vất vả hy sinh, là hình ảnh sẵn sàng dấn thân vào những nơi gian khổ, không ngần ngại đi theo tiếng gọi khi quê hương cần. Điều đó tiếp tục khắc họa rõ nét hơn hình ảnh đẹp của thanh niên tỉnh nhà, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức Hội", anh Quy nói.

Anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Châu Linh

Trong nhiệm kỳ tới, anh Quy nhấn mạnh, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần có những giải pháp cụ thể để xây dựng thanh niên Sơn La thế hệ mới phát triển toàn diện, gắn với phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

Bên cạnh đó, tổ chức Hội cần tiếp tục tạo môi trường cho thanh niên Sơn La tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển đổi số quốc gia; là những nhân tố tích cực trong việc tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần kiên trì và quyết tâm thực hiện sứ mệnh đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, nhất là các nhóm thanh niên đặc thù; Đặc biệt, công tác tập hợp thanh niên dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ Hội tỉnh Sơn La, với nhiều mô hình đồng bộ và hiệu quả hơn nữa.

"Trong đó, chất lượng cán bộ Hội phải là khâu “then chốt”, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên; giỏi kỹ năng, nghiệp vụ; gắn bó với thanh niên, sâu sát cơ sở, làm việc chủ động, sáng tạo. Đồng thời, cần tiếp tục gây dựng và phát triển lực lượng thanh niên dân tộc, thanh niên tín đồ tôn giáo, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc", Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam lưu ý.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Châu Linh

31 anh, chị tham gia Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt tại đại hội. Ảnh: Châu Linh

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư và anh Nguyễn Kim Quy - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam tặng bằng khen cho những cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Châu Linh

Phát huy vai trò "bệ đỡ" cho thanh niên

Tại đại hội, ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Sơn La đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng và ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên các dân tộc trong toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại đại hội. Ảnh: Châu Linh

Theo ông Công, trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới đất nước; hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đã trở thành xu thế tất yếu và tác động nhiều mặt đến đời sống của giới trẻ. Vấn đề này đòi hỏi các cấp bộ Đoàn, Hội phải tích cực rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực; chủ động đổi mới nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp, sát với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Ông Công lưu ý, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cần tăng cường mở rộng các loại hình tập hợp thanh niên theo nhu cầu, ngành nghề, sở thích; phát huy tính chủ động, sáng tạo và uy tín của tổ chức Hội, cán bộ Hội khi bước vào kỷ nguyên mới.

"Mỗi hội viên cần phát huy vai trò như một chủ thể góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Mặt khác, Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng cần là "bệ đỡ" thúc đẩy mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên dân tộc thiểu số thực hiện hoài bão của chính mình và góp phần thực hiện hoài bão của tổ chức, của địa phương và của đất nước", ông Công nói.

Đặc biệt, các hoạt động phát huy vai trò của thanh niên phải thiết thực, tập trung tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương.