Tổng kết Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23

Vun đắp mối quan hệ hữu nghị ngày càng bền vững Việt Nam - Trung Quốc

TPO - Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tin cậy và đoàn kết giữa thanh niên hai nước, đóng góp tích cực vào việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng bền vững.

Ngày 18/10, tại thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) diễn ra lễ Tổng kết Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024. Dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Shapakti Ushur - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội LHTN toàn Trung Quốc.

Những ấn tượng sâu sắc

Tại chương trình tổng kết, các đại biểu cùng ôn lại những hoạt động đáng nhớ trong hành trình 7 ngày tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 23, tại tỉnh Quảng Tây và chia sẻ cảm xúc, ấn tượng của mình.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN; anh Shapakti Ushur - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội LHTN toàn Trung Quốc và các đại biểu tham gia chương trình tổng kết.

Phát biểu tại chương trình, anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn chia sẻ: “Chuyến đi đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người Trung Quốc, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thanh niên hai nước”.

Anh Nam cho biết, chương trình Gặp gỡ đã giúp các đại biểu thanh niên kết nối hữu nghị, thắt chặt tình đoàn kết; khám phá văn hóa, mở rộng tầm nhìn; học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và góp phần vun đắp tình hữu nghị.

Anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan T.Ư Đoàn phát biểu tại chương trình tổng kết.

Anh Nam nhấn mạnh, Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 23 là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Sự tham gia nhiệt tình, tinh thần cởi mở, thiện chí của thanh niên hai nước là nền tảng vững chắc cho việc vun đắp tình hữu nghị, phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc ngày càng bền vững.

Chị Đặng Tố Trân - chuyên viên Tỉnh Đoàn Quảng Ninh phát biểu tại chương trình tổng kết.

Tại chương trình, chị Đặng Tố Trân - chuyên viên Tỉnh Đoàn Quảng Ninh cũng chia sẻ cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình Gặp gỡ. “Chương trình không chỉ là cơ hội để tôi học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác thanh niên mà còn là dịp để tôi hiểu rõ hơn về văn hóa, con người Trung Quốc”, chị Trân nói.

Chị Trân bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của các bạn Trung Quốc, đồng thời tin tưởng qua chương trình này, thanh niên hai nước không chỉ góp phần vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Trung Quốc, mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác, cùng phát triển trong tương lai.

“Với những điều tốt đẹp đó, tôi hy vọng rằng, trên tinh thần nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, sự chỉ đạo, dẫn dắt trực tiếp của T.Ư Đoàn Thanh niên hai nước Việt Nam - Trung Quốc, tôi và các bạn thanh niên sẽ tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, tinh thần tiên phong sáng tạo trong lao động, lập nghiệp”, chị Trân bày tỏ.

Vượt qua mọi rào cản

Xúc động chia sẻ tại chương trình, chị Khưu Nam Tâm - cán bộ Học viện Giao lưu Quốc tế Quảng Tây nói: “Từ Nam Ninh đến Liễu Châu rồi đến Sùng Tả, chúng ta đã cùng nhau vẽ nên một bức tranh tình bạn, mỗi nét vẽ đều là dấu ấn của sự chân thành. Những giây phút cùng học, cùng thảo luận, cùng cười đùa sẽ trở thành những kỷ niệm quý giá của tôi. Điều đặc biệt khiến tôi cảm động là dù chúng tôi có rào cản ngôn ngữ nhưng khi gặp tôi, nhiều bạn bè Việt Nam vẫn trìu mến gọi tôi là “cô giáo” bằng tiếng Trung. Tên gọi đơn giản này đã vượt qua ranh giới ngôn ngữ và khiến tôi cảm nhận sâu sắc về tình bạn và sự tôn trọng giữa chúng ta”.

Chị Khưu Nam Tâm, cán bộ Học viện Giao lưu Quốc tế Quảng Tây.

Chị Khưu Nam Tâm cho biết, năm tới đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Việt Nam, Quảng Tây cũng sẽ tổ chức một loạt hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước. "Tôi mong mọi người sẽ đến Quảng Tây nhiều hơn và chiêm ngưỡng. Tôi cũng rất mong có cơ hội được đến thăm những người bạn Việt Nam tại Việt Nam", chị Tâm nói.

Bạn Triệu Gia Nhất - sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc.

Bạn Triệu Gia Nhất - sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc chia sẻ, trước khi tham gia chương trình Gặp gỡ, bản thân chưa từng tiếp xúc với bạn bè Việt Nam, chưa từng đến Việt Nam, cũng không biết nói tiếng Việt. Vì thế, Gia Nhất rất hồi hộp lường trước những tình huống khó khăn.

Tuy nhiên, sau 7 ngày tham gia chương trình, mọi lo lắng trước đó đã chuyển thành sự khát khao và ngưỡng mộ. “Chuyến đi này tuy ngắn nhưng suốt đời tôi không quên được. Hy vọng chúng ta mãi mãi là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, Triệu Gia Nhất xúc động bày tỏ.

Nhận lời mời của T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc; được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cử đoàn 100 đại biểu tham gia Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 23, năm 2024, do anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN làm trưởng đoàn.

Chương trình diễn ra từ ngày 13 - 19/10. Trong 7 ngày, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa tại 3 thành phố của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, gồm: Nam Ninh, Liễu Châu và Sùng Tả.

Trong đó, có hội thảo về công tác phục vụ của thanh niên tình nguyện Trung Quốc và Việt Nam; thanh niên biên giới Trung Quốc - Việt Nam; các chuyên đề về văn hóa của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình; phát triển lực lượng sản xuất mới; thực tiễn và kinh nghiệm chấn hưng nông thôn...

Bên cạnh đó, các đại biểu tham quan, trải nghiệm một số mô hình về kinh tế, công nghiệp, đổi mới sáng tạo, mô hình khởi nghiệp của thanh niên Trung Quốc; trải nghiệm văn hóa ca múa đặc sắc các dân tộc thiểu số như dân tộc Đồng, Mèo, Dao…

Đặc biệt, trong khuôn khổ Gặp gỡ, anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN cùng đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã đến thăm Nhà ở cũ của Bác Hồ tại thành phố Liễu Châu (Quảng Tây, Trung Quốc).