Vũ khí nhỏ bé của Hezbollah chọc thủng hệ thống phòng thủ đáng gờm của Israel như thế nào?

TPO - Cuộc tấn công bằng máy bay không người (drone) của Hezbollah vào khu vực Binyamina của Israel trong tối 13/10 cho thấy Iran đã tăng cường năng lực cho lực lượng đồng minh, đồng thời để lộ điểm yếu trong hệ thống phòng không nổi tiếng của Israel.

Một chiếc máy bay không người lái tham gia cuộc tập trận tại khu vực không được công bố của Iran. (Ảnh: WANA)

Vụ tấn công vào Binyamina khiến 67 người bị thương, cho thấy sự lợi hại của drone trong chiến tranh hiện đại. Phương tiện được sử dụng trong vụ tấn công này được cho là Mirsad-1, loại drone mà Hezbollah đã sử dụng trong khoảng 2 thập kỷ qua, bắt nguồn từ thiết kế của Iran.

Theo các chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Alma, Mirsad-1 được chế tạo dựa trên mẫu Mohajer-2 của Iran, với một số chỉnh sửa nhỏ cho phù hợp với hoạt động của Hezbollah. Loại drone này có thể mang theo 40kg thuốc nổ, di chuyển với tốc độ tối đa 370km/giờ và có phạm vi hoạt động là 120km.

Hezbollah đã sử dụng Mirsad-1 để trinh sát và tấn công từ năm 2002, có thể xâm nhập không phận Israel.

Trong cuộc tấn công vào Binyamina, Hezbollah đã phóng hàng loạt drone ngụy trang tên lửa, một chiến thuật nhằm áp đảo các hệ thống phòng thủ của Israel. Một chiếc trong số đó đã lọt qua các lớp phòng thủ và rơi xuống Binyamina, cho thấy lỗ hổng nguy hiểm trong hệ thống phòng không của Israel.

Theo bài viết của báo Defense Industry, đây không phải lần đầu tiên Mirsad-1 lọt qua hệ thống phòng thủ của Israel. Một sự cố tương tự xảy ra đầu năm, khi drone của Hezbollah bay qua lãnh thổ Israel trong vài phút rồi trở về Li-băng mà không hề hấn gì.

Việc Hezbollah sử dụng drone là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Iran nhằm tăng cường năng lực cho lực lượng ủy nhiệm. Quỹ Bảo vệ Dân chủ cho biết Hezbollah đã bổ sung nhiều drone vào kho vũ khí của mình để hỗ trợ tên lửa và rốc-két hiện có.

Những drone như Mirsad-1 giúp Hezbollah tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào sâu trong lãnh thổ Israel, đồng thời giảm thiểu rủi ro về cho nhân sự của họ. Chiến thuật này được cải tiến qua nhiều năm thử nghiệm, trở thành một phần trong nỗ lực lớn hơn của Iran nhằm trang bị cho lực lượng ủy nhiệm của họ các công nghệ tiên tiến.

Mirsad-1 chỉ là một trong nhiều mẫu drone mà Hezbollah sở hữu. Lực lượng này có nhiều loại drone, bao gồm những mẫu do Iran sản xuất hoặc được cải tiến từ mẫu thương mại. Drone được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm giám sát, thu thập thông tin tình báo và tấn công tự sát.

Các báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Alma cho thấy Hezbollah sở hữu hơn 2.000 drone, trong đó có những mẫu tiên tiến như Mohajer-4 và Shahed.

Vụ tấn công vào Binyamina đặt ra câu hỏi về hiệu quả của các hệ thống phòng không của Israel trong đối phó với mối đe dọa từ drone. Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel có hiệu quả cao trong đối phó với tên lửa, nhưng gặp phải thách thức trong phát hiện và đánh chặn drone cỡ nhỏ và bay tầm thấp như Mirsad-1.

IDF đang điều tra vì sao không hệ thống báo động nào được kích hoạt trong vụ tấn công Binyamina.

Kể từ những năm 1990, Hezbollah đã phóng nhiều drone vào lãnh thổ Israel, và tần suất gia tăng trong những giai đoạn xung đột leo thang.

Theo các chuyên gia quốc phòng, Hezbollah thường phóng drone kết hợp với hỏa lực tên lửa để áp đảo hệ thống phòng thủ của Israel và thu thập dữ liệu hoạt động cho các cuộc tấn công nối tiếp.

Theo Jerusalem Post