Vẻ đẹp lan tỏa trên vùng điện gió Bạc Liêu

TPO - Giữa mênh mông trời nước và bãi bồi ven biển xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), những cột turbin điện gió khổng lồ của Nhà máy Điện gió Bạc Liêu sừng sững vươn cao. Vẻ đẹp của các thí sinh Vòng Chung khảo sáng 5/11 mang lại cho nơi đây một làn gió mới.

Sáng nay, 5/11, các thí sinh Vòng Chung khảo phía Nam tới công trình điện gió ở Bạc Liêu.

Vẻ đẹp của các thí sinh mang lại cho nơi đây làn gió mới trong một ngày đặc biệt.

Duyên dáng, e ấp trên vùng điện gió Bạc Liêu.

Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa trên công trình trọng điểm và lớn nhất cả nước về điện gió

Chào Bạc Liêu thắm nghĩa, đượm tình.

Một ngày đặc biệt với các thí sinh, khi được thả dáng trên "sân khấu đặc biệt".

Cùng những công nhân công trình.

Những cột turbin điện gió khổng lồ

Vẻ đẹp của đất và người giao hòa trong bức tranh về Bạc Liêu thật tuyệt.

 

> XEM THÊM ẢNH 

Cách đây khoảng 5 năm, Nhà máy Điện gió Bạc Liêu xây dựng tại xã Vĩnh Trạch Đông, mang lại nguồn điện sạch, với nguồn gió vô tận của vùng bãi bồi ngập mặn ven biển Bạc Liêu.

Nhà máy Điện gió Bạc Liêu được khởi công, trở thành dự án điện gió đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng mức đầu tư 5.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 99MW, mỗi năm cung cấp 320 triệu kWh điện.

Đến tháng 5/2013, 10 turbin gió chính thức hòa lưới điện quốc gia. Tính đến tháng 3/2014, 10 turbin này phát lên lưới điện quốc gia hơn 20 triệu kWh, đạt doanh thu 35 tỷ đồng.

Mới đây, chúng tôi về lại Vĩnh Trạch Đông khi giai đoạn 2 của Nhà máy Điện gió Bạc Liêu (khởi công tháng 2/2014) với quy mô 52 trụ turbin đang diễn ra sôi động. Các đơn vị tham gia thi công huy động trên 1.000 công nhân và nhiều máy móc thiết bị làm việc suốt ngày đêm.

Nguyễn Tiến Hưng

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014