Ung thư phổi 'sát thủ' hàng đầu gây tử vong cho người bệnh

TPO - Tỷ lệ mắc phải của ung thư phổi trong cộng đồng đứng hàng thứ 3 trong các loại ung thư nhưng mức độ nguy hiểm thì ung thư phổi là “sát thủ” hàng đầu gây tử vong cho người bệnh.

Đó là nội dung được đề cập trong buổi lễ ký kết hợp tác thành lập Trung tâm Phẫu thuật Lồng ngực tầm cỡ khu vực tại Việt Nam giữa Bệnh viện FV, thành viên của Tập đoàn Y tế Thomson với O2 Healthcare Group đến từ Singapore ngày 15/8.

Theo TS.BS Su Jang Wen, chuyên gia trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch đến từ Singapore, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1 triệu ca mắc mới ung thư phổi. Trước đây căn bệnh này được hiểu có liên quan trực tiếp đến thuốc lá nhưng hiện nay ngoài yếu tố trên là sự tác động của tình trạng ô nhiễm môi trường, các hóa chất độc hại. Ở người châu Á có tỷ lệ mắc ung thư phổi cao hơn so với các châu lục khác. Hiện nay, ung thư phổi đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, xuất hiện đều ở cả nam và nữ.

Các bệnh nhân ung thư phổi và những người có bệnh lý lồng ngực phức tạp sẽ được điều trị ngay tại Việt Nam mà không cần ra nước ngoài

Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có hơn 26.000 ca mắc mới, trong đó có hơn 23.000 ca tử vong do ung thư phổi. Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư phổ biến và gây tử vong cao thứ hai (sau ung thư gan) chiếm 19% tổng số ca tử vong trên cả nước. Hơn 90% các trường hợp ung thư phổi ở Việt Nam có liên quan đến việc hút thuốc lá, hầu hết bệnh nhân phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, khiến việc điều trị trở nên khó khăn và tốn kém.

Theo kinh nghiệm của BS Su Jang Wen khi được chẩn đoán sớm, tỷ lệ sống trong 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi sau phẫu thuật không cần hóa trị có thể lên tới 99% đối với giai đoạn 0 (nghĩa là ung thư phổi chưa xâm lấn) và 92% đối với giai đoạn 1A (tức là khối u giới hạn ở phổi không di căn đến các cơ quan ở xa hoặc hạch bạch huyết). Tỷ lệ sống giảm đáng kể ở các giai đoạn sau, đối với giai đoạn 2, tỷ lệ sống giảm xuống 40% và đối với giai đoạn 3 là 15%, hầu hết bệnh nhân tử vong trong vòng một năm sau khi được chẩn đoán.

Phát hiện sớm ung thư phổi là yếu tố then chốt mang lại hiệu quả trong điều trị. Hiện nay, với sự phát triển của y học đã có nhiều phương pháp tầm soát ung thư phổi hiệu quả, trong đó có chụp cắt lớp vi tính liều thấp (CT - Low Dose CT Scan). Đây là phương pháp được Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị tầm soát ung thư phổi hàng năm cho những bệnh nhân từ 50 đến 80 tuổi có tiền sử hút thuốc lá.

Phía bệnh viện FV cho biết, sau khi thành lập, trung tâm sẽ triển khai phẫu thuật lồng ngực có video hỗ trợ (VATS) thực hiện các phương pháp phẫu thuật ung thư phổi, u trung thất, phẫu thuật thành ngực, bệnh lý màng phổi, phẫu thuật dây thần kinh giao cảm và phẫu thuật thực quản. Chi phí cho các cuộc mổ thấp hơn từ 35 đến 40% so với phẫu thuật tại Singapore từ đó giảm tỷ lệ người Việt Nam phải ra nước ngoài điều trị và nâng cao chất lượng y tế cho Việt Nam trong điều trị cho người bệnh.