Trước đó, hôm 28/11, Osama Hamdan - một thành viên của cánh chính trị Hamas đã phát biểu trong cuộc họp báo ở Beirut (Li-băng) rằng nhóm vũ trang Palestine muốn cho Musk thấy “mức độ tàn phá” ở Dải Gaza.
Được một người dùng trên X yêu cầu bình luận về lời mời, tỷ phú Musk trả lời: “Hiện tại ở đó có vẻ hơi nguy hiểm. Nhưng tôi tin rằng một Dải Gaza thịnh vượng lâu dài là điều tốt cho tất cả các bên”.
Tỷ phú Musk đã tới Israel hôm 27/11 để gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Isaac Herzog, đồng thời đến thăm một khu dân cư bị Hamas phá hủy.
Trong cuộc trò chuyện với ông Netanyahu, tỷ phú Musk bày tỏ sự đồng tình với lập trường của Tel Aviv về việc loại bỏ Hamas.
Chuyến đi của tỷ phú Musk tới Israel diễn ra sau khi tỷ phú này gặp rắc rối lớn vì cáo buộc cho rằng ông có quan điểm "bài Do Thái".
Trước đây, ông cũng từng có mâu thuẫn với Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL), một nhóm vận động cho người Do Thái cáo buộc ông Musk cho phép việc phát ngôn hận thù trên X. Musk đã phủ nhận các cáo buộc về chủ nghĩa bài Do Thái và đe dọa sẽ kiện ADL.