Từ vụ cá độ tại quán Bi-a, bóc đường dây cờ bạc hơn 30 tỷ

TPO - Từ vụ bắt quả tang nhóm cá độ bóng đá trong quán Bi-a, Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã bóc gỡ đường dây cờ bạc qua mạng với số tiền giao dịch lên tới 30 tỷ đồng.

Chiều 22/12, Công an huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Bùi Minh Hưng (SN 1989), Vi Văn Nguyên (SN1992), Nguyễn Minh Hiếu (SN 1997), Phạm Trọng Nhất (SN 1991, đều có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), Lâm Chí Vĩ (SN 2000, trú tại thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) để điều tra về hành vi cá độ bóng đá trên không gian mạng với tiền giao dịch trên 30 tỷ đồng.

Trước đó, tại quán Bi-a King132 Billiards (khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng), Tổ công tác thuộc Công an huyện Cao Lộc phát hiện bắt quả tang 3 đối tượng Hưng, Nguyên, Nhất đang đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng. Tang vật thu giữ gồm 2 máy vi tính, 1 ipad, 3 điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan. Điều tra mở rộng, lực lượng công an bắt giữ thêm 2 đối tượng Hiếu và Vĩ.

Các đối tượng liên quan vụ án- Ảnh: H.M

Tang vật vụ án -Ảnh: H.M

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng kể trên đã sử dụng nhiều tài khoản để cá độ bóng đá trong và ngoài nước. Ước tính số tiền các đối tượng sử dụng để giao dịch qua mạng trên 30 tỷ đồng. Hiện công an huyện Cao Lộc đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.