Trường xuống cấp nghiêm trọng, hàng trăm học sinh Hải Dương 'rồng rắn' đi học nhờ

TPO - Vừa vào đầu năm học mới 2022-2023, Trường tiểu học Thanh Xuân (Thanh Hà, Hải Dương) phải đi mượn phòng cho học sinh học nhờ do cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc giảng dạy, học tập.

Bà Nguyễn Thị Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Xuân (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết, trường vừa khai giảng năm học mới 2022-2023. Tuy nhiên, cơ sở vật chất nhà trường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng tới công tác giảng dạy và học tập của học sinh.

Cụ thể, dãy nhà 2 tầng gồm 8 phòng học được xây dựng 36 năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho việc giảng dạy và học tập của các em. Dãy nhà 2 tầng có biểu hiện lún móng, nứt tường để lộ cốt thép.

Trường tiểu học Thanh Xuân (huyện Thanh Hà) có 15 lớp tất cả các khối, với tổng số 467 học sinh. Một số phòng học bị thấm dột, bong tróc trần và tường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nữ Hiệu trưởng Trường tiểu học Thanh Xuân (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết, nhà trường đã niêm phong dãy nhà xuống cấp gồm 8 phòng học, không sử dụng cho việc giảng dạy học sinh từ đầu năm học 2022-2023.

Một số phòng học xuống cấp bị niêm phong ngổn ngang đồ dùng, rác.

Cận cảnh các mảng trần bong tróc, để lộ cốt thép.

Khu vực cầu thang nối tầng 1 và tầng 2 dãy lớp học xuống cấp nghiêm trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, hiện nay nhà trường không có nhà đa năng và thiếu nhiều phòng học do tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp nghiêm trọng. Nhà trường hiện chỉ còn 6 phòng đủ điều kiện an toàn, phục vụ giảng dạy.

Do đó, nhà trường đã mượn tạm 2 lớp học của Trường THCS Thanh Xuân và trưng dụng trụ sở cũ của Trường mầm non xã, Nhà văn hóa thôn Trường Giang để cho học sinh khối 2, khối 4 học tập. Sau khi nhà trường báo cáo về tình trạng trên, UBND xã Thanh Xuân đã có tờ trình UBND đề nghị đầu tư xây dựng phòng học mới cho nhà trường.