Trung Quốc hủy nhà máy uranium 6 tỷ USD

TP - Giới chức Trung Quốc ngày 13/7 thông báo dự án xây dựng nhà máy chế biến uranium trị giá 6 tỷ USD ở thành phố Heshan thuộc tỉnh Quảng Đông đã bị hủy, sau khi hàng trăm người dân địa phương xuống đường phản đối dự án.

> Đưa uranium độ giàu cao ra khỏi Việt Nam

Lo ngại vấn đề an toàn và môi trường, nhiều người dân phản đối việc xây dựng nhà máy nhiên liệu hạt nhân sau khi chính quyền thành phố Heshan công bố dự án ngày 4/7, Thị trưởng Heshan, ông Wu Yuxiong, cho biết.

Nhà máy Longwan có công suất thiết kế 1.000 tấn uranium vào năm 2020, gồm các khu chuyển đổi, làm giàu uranium và sản xuất thiết bị liên quan nhiên liệu hạt nhân, với tổng mức đầu tư 37 tỷ nhân dân tệ.

Hầu hết nhà máy chế biến nhiên liệu hạt nhân của Trung Quốc hiện nằm ở miền Tây nước này, trong khi phần lớn nhà máy điện hạt nhân tọa lạc ở vùng duyên hải miền Đông. Hiện có khá nhiều nhà máy điện hạt nhân ở Heshan - nơi có đặc điểm địa chất ổn định, chuyên gia hạt nhân Chi Xuefeng cho biết.

Theo sách trắng năng lượng mà Chính phủ Trung Quốc công bố tháng 10/2012, nước này có 15 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 30 nhà máy đang được xây dựng.

THÁI AN
Theo Xinhua

Theo Báo giấy