Không gian hơn 4.000m2 tái hiện thế giới “Dế mèn phiêu lưu ký”. Triển lãm lấy ý tưởng từ tác phẩm của nhà văn Tô Hoài. Sáu họa sẽ ở các thế hệ khác nhau: Trương Qua (1927), Ngô Mạnh Lân (1934), Thành Chương (1949), Tạ Huy Long (1974), Vũ Xuân Hoàn (1978) và Đậu Thị Ngọc Vinh (1992) giới thiệu với công chúng những tác phẩm về dế mèn.
Các họa sỹ không chỉ bày tranh minh họa, biến triển lãm lần này thành không gian sắp đặt với những gốc rạ, bờ ao và những con dế mèn, chuồn chuồn, châu chấu bằng nhiều chất liệu sống động. Dòng sông chuồn chuồn với đầm lầy là tấm gương phản chiếu với nhiều sinh vật nhỏ khiến người xem thích thú.
Họa sĩ Ngô Mạnh Lân nói về cảm xúc tươi mới khi lần đầu vẽ Dế mèn để in sách, ngoài ra ông cũng sáng tác một số tác phẩm vệ nhân vật đáng yêu này. Họa sĩ Tạ Huy Long gắn bó với hình ảnh dế mèn chừng 10 năm nay, anh mong muốn mang tới hình ảnh riêng về chú dế mèn “vượt qua giới hạn về tranh minh họa”.
Ban giám đốc nghệ thuật của Trung tâm mong muốn bộ sưu tập đánh thức cảm xúc nhiều thế hệ độc giả, khơi gợi ký ức gắn với hành trình của chú Dế mèn.
Đây là triển lãm thứ hai thuộc dòng Triển lãm giáo dục của VCCA, song hành cùng Triển lãm ý niệm với mong muốn đem đến cho công chúng cơ hội tiếp cận và tìm hiểu sâu hơn về các nghệ sĩ bậc thầy hoặc các nghệ sĩ triển vọng của hội họa Việt Nam.