Trẻ lớp 1 lóng ngóng làm quen với mũ bảo hiểm

Ngày khai giảng là thời điểm trẻ lớp 1 chính thức bắt đầu làm quen với mũ bảo hiểm. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kỳ vọng các em sẽ là thế hệ gương mẫu, thậm chí là tuyên truyền viên cho bố mẹ noi theo.

Sáng 5/9, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Diễn đàn Uống có Trách nhiệm Việt Nam (Vietnam’s Association For Responsible Drinking -VARD) trao tặng 1.562 chiếc mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Đồng, xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất (Hà Nội) nhân dịp khai giảng năm học mới 2015-2016.

Trong ảnh, Tiến sỹ Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch VARD trao tượng trưng mũ bảo hiểm cho học sinh trường Tiểu học và Trung học cơ sở Đại Đồng.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng và các đại biểu trao tặng, hướng dẫn các em đội mũ bảo hiểm. Ông Hùng cho biết, mỗi năm ở nước ta có gần 2.000 trẻ em tử vong vì tai nạn giao thông. Vì vậy, phụ huynh, thầy cô, cơ quan quản lý Nhà nước cần hướng dẫn cho các em đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện, xe máy điện.

Các em khối lớp 1 còn khá lúng túng, bỡ ngỡ khi lần đầu đội mũ bảo hiểm.

Có em còn chưa biết đội mũ bảo hiểm đúng cách

Tuy nhiên, các em đã bắt đầu hướng dẫn, giúp đỡ nhau để đội mũ an toàn, đúng cách.

Phần lớn học sinh với chiếc mũ bảo hiểm là hình ảnh đẹp trong ngày khai trường  - một hoạt động nhằm đảm bảo an toàn cho tương lai của các em.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia hy vọng, ngoài việc chấp hành nghiêm, trẻ em sẽ giúp tuyên truyền, thay đổi nhận thức của phụ huynh, người lớn về quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.