Trại giam Mỹ thả tù nhân vì… hết lương thực

TPO - Một trại giam ở thành phố Fairfield, tiểu bang Alabama (Mỹ) buộc phải phóng thích cho vài tù nhân vì… hết lương thực.
(Ảnh minh họa)

Bussiness Insider đưa tin, không thể đảm bảo cuộc sống cho các tù nhân vì trại giam gặp vấn đề về lương thực, hôm 16/4, cảnh sát trưởng thành phố Fairfield Leon Davis đã ký quyết định phóng thích nhóm “ba hoặc bốn tù nhân”. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng cho những tù nhân phạm tội nhẹ.

Trong khi đó, những tù nhân phạm tội nặng hơn được chuyển tới một trại giam ở hạt Jefferson gần đó và không được ân xá.

Cảnh sát trưởng Davis cũng cảnh báo thêm, trại giam hoạt động trở lại bình thường sau khi giải quyết xong vấn đề lương thực và những tội phạm đừng tưởng sẽ được “lộng hành”. Hiện, trại giam đã hoạt động trở lại.

Số lượng tù nhân ở Mỹ tăng đáng kể từ những năm 1970. Theo ước tính, năm 1973, số lượng người thụ án là 200.000 người. Tính tới năm 2009, con số tăng lên mức khoảng 1,5 triệu người.

Theo Theo Bussiness Insider, Inquisitr.