Tổng thống Pháp bị tát vào mặt khi đang đi thực tế

TPO - Một người đàn ông đứng trong đám đông đã tát vào mặt Tổng thống Emmanuel Macron khi nhà lãnh đạo này đang đi dạo ở miền nam nước Pháp ngày 8/6.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Đội an ninh bảo vệ ông Macron đã vật người đàn ông ngã xuống nền đất và hộ tống Tổng thống ra chỗ khác. Hai người đã bị bắt, đài truyền hình BFM và đài phát thanh RMC đưa tin.

Thủ tướng Pháp Jean Castex nói rằng vụ tấn công là sự sỉ nhục đối với nền dân chủ.

Ông Macron khi đó đang đi thăm vùng Drome ở vùng đông nam nước Pháp, nơi ông gặp những chủ nhà hàng và sinh viên để nói về việc quay lại cuộc sống bình thường sau đại dịch COVID-19.

Một video được đưa lên mạng xã hội cho thấy ông Macron mặc áo sơ-mi đang đi về phía một đám đông đứng đợi sau rào chắn kim loại.

Ông giơ tay ra đề chào một người đàn ông mặc áo phông xanh, đeo kính và khẩu trang. Người đàn ông hô câu “Ngã xuống vì Macronia” rồi tát vào mặt ông Macron.

Người đàn ông còn hô khẩu hiệu ra trận của quân đội Pháp từ thời nước này còn nền quân chủ.

Điện Elysee xác nhận đã có đối tượng cố tấn công ông Macron, nhưng không bình luận thêm.

Chưa rõ danh tính và động cơ của người đàn ông tấn công ông Macron.

Năm 2016, khi còn là bộ trưởng kinh tế, ông Macron bị ném trứng thối trong một cuộc đình công phản đối cải cách luật lao động. Ông Macron nói đó là việc bình thường và tuyên bố không thay đổi kế hoạch của mình.

Theo Reuters