Tổng thống Nga Putin nói Đức ‘mắc sai lầm’ khi đứng về NATO

TPO - Phát biểu tại một cuộc họp báo tại Astana (Kazakhstan) ngày 14/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Đức đã “mắc sai lầm” khi đứng về Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Nga Putin nói rằng quyết định hoãn cấp phép cho dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 là một sai lầm của Đức, và việc ưu tiên an ninh của châu Âu cũng như NATO hơn lợi ích quốc gia của Đức cũng sai lầm.

“Các công dân, doanh nghiệp và nền kinh tế Đức đang phải trả giá cho sai lầm này, vì nó sẽ gây ra những tác động kinh tế tiêu cực đối với cả khu vực đồng euro, và ở Đức”, ông Putin nói về Dòng chảy phương Bắc 2.

Ngược lại, nhà lãnh đạo Nga khẳng định Mátxcơva “làm đúng mọi việc” trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng việc huy động một phần lực lượng dự bị “sắp kết thúc” và tất cả quy trình sẽ chấm dứt trong 2 tuần tới.

Tại sự kiện diễn ra ở thủ đô của Kazakhstan, ông Putin cho biết ông không tiếc vì đã quyết định mở chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Người đứng đầu nhà nước Nga cũng cho biết, ông muốn đóng các hành lang nhân đạo đối với ngũ cốc của Ukraine, vì những tuyến đường đó đang bị sử dụng cho “hành động khủng bố”. Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc dàn xếp thỏa thuận này để Ukraine có thể đưa ngũ cốc ra thị trường thế giới từ tháng 7.

Ông cũng cho biết Nga không cần tấn công ồ ạt Ukraine “vào lúc này”, sau khi hàng loạt thành phố của Ukraine bị tấn công dồn dập từ khi cây cầu Crimea bị đánh bom xăng.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Ấn Độ và Trung Quốc ủng hộ “đối thoại hoà bình” với Ukraine, sau khi lãnh đạo hai nước này bày tỏ quan điểm không ủng hộ xung đột vào thời điểm này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết ông thấy “không cần” phải đối thoại với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó cũng gạt ý tưởng gặp gỡ ông Putin.

Ông Putin cho biết vẫn chưa quyết định có dự thượng đỉnh G20 tại Bali vào tháng tới hay không. Nếu đến, đó sẽ là cuộc tiếp xúc đầu tiên của ông với các lãnh đạo phương Tây từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine.

Theo DW