Thủy điện 'triệt' thủy lợi

TP- Để thi công các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định), một số chủ đầu tư ngang nhiên đổ đất, đá thải xuống lòng sông Kôn, gây bồi lấp lòng hồ chứa nước Định Bình.
Lòng sông Kôn cũng đang bị hẹp và cạn dần bởi đất đá thải
Lòng sông Kôn cũng đang bị hẹp và cạn dần bởi đất đá thải .

Được coi là công trình quốc gia, hồ chứa nước Định Bình được đầu tư với tổng số vốn trên 1.500 tỷ đồng, có dung tích trên 220 triệu m3 nước, cung cấp nước cho khoảng 36.000 ha đất nông nghiệp; điều hòa nguồn nước, chống lũ vùng hạ lưu sông Kôn...

Vậy nhưng một vài năm nay, khi các công trình thủy điện (CTTĐ) Vĩnh Sơn 3, Vĩnh Sơn 5, Trà Xom đang thi công, gây ảnh hưởng không nhỏ đến lòng hồ thủy lợi.

Ông Trần Quốc Lại - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh bức xúc: “Cty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn thi công các hạng mục đường hầm dẫn nước và bể áp lực thuộc CTTĐ Vĩnh Sơn 5 và Cty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thi công con đường dài 8km trong CTTĐ Vĩnh Sơn 3 (địa bàn xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Kim – huyện Vĩnh Thạnh) đã không giữ đúng cam kết trong 2 năm qua. Họ đổ thải bừa bãi đất đá xuống sông Kôn khiến sông bị bồi lấp”.

Ông Lại cho biết, đã chứng kiến trong những mùa mưa lũ, đất đá không chỉ thải trôi xuống gây bồi lắng lòng hồ thủy lợi Định Bình mà còn khiến khoảng 5.000 hộ dân thuộc xã Vĩnh Hảo và thị trấn Vĩnh Thạnh phải dùng nước sinh hoạt nhiễm bẩn từ dòng sông Kôn do đất đá thải gây ra.

Tại khu vực làng K6 (suối Nước Mật) trên địa bàn xã Vĩnh Kim, nơi bên B của Cty CP Đầu tư Vĩnh Sơn là Cty TNHH MTV XD Lũng Lô vừa thi công đoạn đường hầm dài gần 1km, hàng chục nghìn m3 đất, đá đã được thải xuống lòng sông Kôn.

Ông Võ Hồng Sơn - Chỉ huy công trường thuộc Cty TNHH MTV XD Lũng Lô thừa nhận: “Khi thi công đường hầm, chúng tôi đã thải ra bãi này khoảng 15.000 m3 đất đá, chúng tôi phải đổ thải ra đó theo lệnh của chủ đầu tư, một phần do không có bãi thải ổn định”. Đáng nói, trước khi Cty Lũng Lô thi công đường hầm này, đoạn sông Kôn chỗ suối Nước Mật đã phải nhận hàng chục nghìn m3 đất đá thải khi Cty Licogi thi công kênh dẫn nước qua tuyến đập.

Theo ông Huỳnh Xuân Thủy, Phó phòng Tổng hợp Cty CP Đầu tư Vĩnh Sơn: “Đổ đất, đá tại khu vực suối Nước Mật chỉ là giải pháp tình thế khi công ty chưa tìm được bãi thải”.

UBND tỉnh Bình Định đã nhiều lần chỉ đạo kiểm tra giám sát thực tế tại các CTTĐ Trà Xom, Vĩnh Sơn 3, Vĩnh Sơn 5, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc cam kết về bảo vệ môi trường.

Ngành chức năng cũng đã xử phạt hành chính 32 triệu đồng đối với Cty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư dự án thủy điện Vĩnh Sơn 3) và Cty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn (chủ đầu tư dự án thủy điện Vĩnh Sơn 5) vì sử dụng bãi thải chứa đất, đá thải một cách tự phát, không theo đúng quy hoạch và không thực hiện gia cố các bãi thải làm phát sinh tình trạng sạt lở, gây ô nhiễm môi trường và bồi lấp sông Kôn. Đồng thời yêu cầu khẩn trương khắc phục tồn tại nói trên.

Tuy nhiên đến nay, khi làm đường, Cty CP Thủy điện Vĩnh Sơn- Sông Hinh vẫn không thực hiện yêu cầu đó.

Theo Báo giấy