Thêm nghi vấn về sự xuất hiện của siêu tăng T-14 Armata

TPO - Sự xuất hiện của 3 xe tăng với kết cấu lạ ở Alabino, ngoại ô thủ đô Moscow, nơi đang tập trung số lượng lớn quân đội và khí tài quân sự Nga sẵn sàng cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5/2015, đang thu hút sự quan tâm của giới quân sự thế giới những ngày qua.  

Theo giới phân tích quân sự, các xe tăng xuất hiện ở Alobino cuối tuần qua có kết cấu lạ và khác biệt với các dòng tăng chiến đấu đang biên chế trong lực lượng vũ trang Nga hiện nay.

Tuy vậy, căn cứ vào những nguồn tin quốc phòng bị rò rỉ trước đó, khó có thể kết luận đây là những chiếc xe tăng T-14 Armata được mệnh danh là “chết chóc nhất thế giới”, nhất là căn cứ vào màu sơn và kết cấu trên tháp pháo.

Thông báo của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 20 xe tăng chiến đấu T-14 Armata được chuyển giao cho quân đội trong tháng 2, hoặc tháng 3 năm nay.

Một số trong đó sẽ tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng phát xít trên Quảng trường Đỏ vào 19/5 tới.

Armata đang được Uralvagonzavod (UVZ) phát triển với nhiều biến thể, trong đó có xe tăng chủ lực, xe chiến đấu bộ binh, xe bọc thép chở quân hạng nặng, pháo tự hành và 2 biến thể xe yểm trợ.

Kíp xe sẽ ngồi trong khoang bọc thép riêng biệt. Đây là cấu trúc độc đáo, chưa từng có ở một tăng chủ lực hiện đại nào.

Theo Theo Sina