THẾ GIỚI 24H: Bồ Đào Nha tổ chức quốc tang sau thảm họa cháy rừng

TPO - Thảm họa cháy rừng tuần qua tại Bồ Đào Nha đã khiến 7 người tử vong, 161 người khác bị thương, trong đó có 12 trường hợp rất nghiêm trọng và hơn 100.000ha rừng bị phá hủy.
Ảnh: Reuters.

Ngày 20/9, Chính phủ Bồ Đào Nha đã tuyên bố tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân thiệt mạng.Theo số liệu chính thức được công bố, trong số 7 nạn nhân tử vong có 3 người là lính cứu hỏa hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Dữ liệu từ hệ thống vệ tinh Copernicus của Liên minh châu Âu cho thấy, 121.000ha đất liền của Bồ Đào Nha đã bị lửa bao phủ. Nghiêm trọng nhất là các cánh rừng miền bắc và miền trung khi có tới hơn 100.000ha rừng bị cháy, tương đương 83% diện tích chịu ảnh hưởng của thảm họa trên toàn quốc. Tính tới hết ngày 20/9, hầu hết các đám cháy đã cơ bản được khống chế. Duy nhất còn 2 điểm hỏa hoạn tại Castro Daire, nơi hơn 2.400 lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực làm nhiệm vụ.

Mỹ chuẩn bị gói viện trợ vũ khí trị giá 375 triệu USD cho Ukraine. Hai quan chức Mỹ ngày 20/9 tiết lộ nước này đang chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu USD cho Ukraine, phá vỡ xu hướng kéo dài nhiều tháng qua là viện trợ các gói nhỏ hơn cho Kiev để phục vụ các hoạt động quân sự chống Nga. Theo các quan chức giấu tên, gói viện trợ này - dự kiến được công bố vào tuần tới - bao gồm tàu tuần tra, đạn dược bổ sung cho Hệ thống tên lửa-rocket cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155 mm và 105 mm, phụ tùng thay thế cùng các loại vũ khí khác. Chủng loại vũ khí và quy mô gói viện trợ này có thể thay đổi trong những ngày tới, trước khi được Tổng thống Mỹ Biden ký phê duyệt.

Xe buýt rơi xuống hẻm núi ở Ấn Độ khiến nhiều lính biên phòng thương vong. Ngày 20/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiếc xe buýt chở quân nhân thuộc lực lượng biên phòng Ấn Độ rơi xuống hẻm núi ở huyện Budgam, bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương. Chiếc xe buýt được thuê để chở các quân nhân này đi thực hiện nhiệm vụ bầu cử trong đợt bỏ phiếu vòng 2 bầu Hội đồng lập pháp bang Jammu và Kashmir, dự kiến diễn ra vào ngày 25/9 tới.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường bảo vệ các ứng cử viên tổng thống. Hạ viện Mỹ ngày 20/9 đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của Cơ quan Mật vụ nước này đối với các ứng cử viên Tổng thống sau 2 vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump. Dự luật yêu cầu Cơ quan Mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm.

Chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah trúng bom của Israel giữa cuộc họp. Israel giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah trong cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Li-băng, hai nguồn tin an ninh từ Li-băng cho biết. Theo thông tin trên đài phát thanh quân đội Israel, người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel là ông Ibrahim Aqil, chỉ huy chiến dịch và là thành viên hội đồng quân sự tối cao của Hezbollah. Nhân vật này được cho là đã thiệt mạng cùng các thành viên của đơn vị tinh nhuệ Radwan khi họ đang họp. (Xem chi tiết...)

Virus gây bệnh đậu mùa khỉ lây lan khắp 5 khu vực ở châu Phi. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết, kể từ đầu năm đến nay, châu lục này ghi nhận tổng cộng 29.152 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ (mpox), trong đó có 6.105 ca được xác nhận và 738 ca tử vong. Các ca bệnh ghi nhận ở 15 quốc gia trên khắp 5 khu vực của châu lục. Theo người đứng đầu CDC châu Phi Jean Kaseya, hoạt động đi lại xuyên biên giới, tình trạng suy dinh dưỡng và hành vi tình dục không an toàn là những yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh đậu mùa khỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 88 nghi phạm khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng. Ngày 20/9, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya tuyên bố, trong các cuộc truy quét mới nhất trên toàn quốc, cảnh sát nước này đã bắt giữ 88 nghi phạm là thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Theo ông Yerlikaya, các cuộc đột kích mới có mật danh là “Gurz-15,” đồng loạt diễn ra tại 23 tỉnh trong 5 ngày, bao gồm Ankara và Istanbul...

Hezbollah nã thêm 140 tên lửa vào Israel. Hezbollah hôm 20/9 nã thêm 140 quả rocket vào miền bắc Israel, một ngày sau khi thủ lĩnh nhóm tuyên bố sẽ trả đũa Israel vì cuộc tấn công đánh bom hàng loạt. Quân đội Israel cho biết các quả rocket đã được bắn theo ba đợt chiều 20/9, nhắm vào các địa điểm dọc theo biên giới với Lebanon. Hezbollah cho biết họ đã nhắm vào một số địa điểm dọc theo biên giới bằng rocket Katyusha, bao gồm nhiều căn cứ phòng không cũng như lần đầu tiên nhắm vào trụ sở của một lữ đoàn thiết giáp Israel.

Nhà Trắng khuyến cáo người dân Mỹ rời Libanon. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, khẳng định không có bất kỳ thông báo nào của Israel gửi cho Mỹ trước cuộc không kích vào Beirut ngày 20/9, đồng thời khuyến cáo người dân Mỹ không nên đến Libanon hoặc rời đi nếu đang ở quốc gia này.