Tây Nguyên 'sốt đất' cuối năm, ngân hàng rầm rộ rao bán căn hộ cao cấp siết nợ

TPO - 'Sốt đất' ở Tây Nguyên dịp cuối năm, xếp hàng làm sổ từ 2 giờ sáng; Ngân hàng rầm rộ rao bán căn hộ cao cấp thu hồi nợ cận Tết; Hà Nội công khai thông tin quy hoạch, giá nhà để tránh 'làm giá' bất động sản; Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức xin bỏ cọc đất Thủ Thiêm; Chuyên gia cảnh báo giá đất 'sốt ảo' ở Bà Rịa-Vũng Tàu... là những thông tin về bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Ngân hàng rầm rộ rao bán căn hộ cao cấp thu hồi nợ cận Tết

Cận Tết Nguyên đán 2022, nhiều ngân hàng như VietinBank Đông Hà Nội, Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn, Sacombank rầm rộ thanh lý tài sản để thu hồi nợ là các căn hộ chung cư cao cấp, dự án bất động sản, thậm chí còn hạ giá tài sản nhưng vẫn chưa có người mua.

Để thu hồi khoản nợ, nhiều ngân hàng ồ ạt rao bán các căn hộ thuộc dự án căn hộ cao cấp và liên tục hạ giá nhưng vẫn chưa có người mua.

Để thu hồi khoản nợ, nhiều ngân hàng ồ ạt rao bán các căn hộ thuộc dự án căn hộ cao cấp và liên tục hạ giá nhưng vẫn chưa có người mua.

Để thu hồi khoản nợ, nhiều ngân hàng ồ ạt rao bán các căn hộ thuộc dự án căn hộ cao cấp và liên tục hạ giá nhưng vẫn chưa có người mua.

Điển hình nhất là việc ngân hàng Agribank chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn rao bán căn hộ chung cư số 11.03 khu A2 (A2.11.03) khu nhà ở chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Giai Việt tại 854- 856 Tạ Quang Bửu, phường 5, Quận 8 (TP HCM). Được biết căn hộ có diện tích sàn 115,51m2, giá khởi điểm là 4,79 tỷ đồng, hồi tháng 11/2021, căn hộ này từng được Agribank rao bán ở mức 5,9 tỷ đồng. (Xem chi tiết)

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án thương mại, khu đô thị

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân khu công nghiệp, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở.

Trong đó Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khẩn trương nghiên cứu điều chỉnh, phê duyệt các chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, rà soát, kiểm tra việc bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng quy định pháp luật về nhà ở; khi lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, phải bố trí diện tích đất phù hợp trên địa bàn để xây dựng nhà công nhân, thiết chế của công đoàn đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để phục vụ công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đó. (Xem chi tiết)

Hà Nội công khai thông tin quy hoạch, giá nhà để tránh 'làm giá' bất động sản

UBND thành phố Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, tránh để xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản trên địa bàn.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, tránh để xảy ra tình trạng "bong bóng" bất động sản trên địa bàn.

Theo đó, Sở Xây dựng được chỉ đạo theo dõi, nắm bắt thông tin, tình hình diễn biến thị trường, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thu thập các thông tin liên quan đến nhà ở và thị trường bất động sản; định kỳ công bố thông tin, dữ liệu cơ bản về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm về đầu tư kinh doanh, môi giới bất động sản; có giải pháp phù hợp nhằm ngăn chặn hiện tượng tung tin đồn, tạo hiệu ứng đầu tư theo tâm lý đám đông... gây bất ổn cho thị trường…(Xem chi tiết)

'Sốt đất' ở Tây Nguyên dịp cuối năm, xếp hàng làm sổ từ 2 giờ sáng

Thời gian gần đây, tình trạng “cò” đất và nhiều cá nhân, tổ chức mua đất vùng ven thành phố, hoặc khu vực du lịch sinh thái để “thổi” giá đất, khiến cho đất đai các tỉnh Tây Nguyên trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết. Thậm chí nhiều nơi, người dân phải có mặt từ 2 giờ sáng sớm ở khu vực hành chính công để làm thủ tục sang nhượng, chuyển đổi đất...

Người dân đến sớm bộ phận một cửa để làm hồ sơ về đất đai.

Người dân đến sớm bộ phận một cửa để làm hồ sơ về đất đai.

Người dân đến sớm bộ phận một cửa để làm hồ sơ về đất đai.

Ông Hoàng Xuân Phương, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai TP Buôn Ma Thuột cho biết, gần cuối năm, lượng người đến làm thủ tục càng tăng, trung bình mỗi ngày khoảng 600 bộ hồ sơ. Trong khi đó tại tỉnh Đắk Nông, tình trạng “thổi” giá đất trên mạng xã hội ở khu vực Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’long, Đắk Nông, nơi được ví như “Vịnh Hạ Long ở Tây Nguyên” diễn ra nhan nhản.

Trước thực trạng “sốt đất” vừa nêu, Thanh tra tỉnh Đắk Nông đã tổ chức thanh tra đột xuất công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý xây dựng trên địa bàn xã Đắk Som, huyện Đắk Glong giai đoạn 2015-2021. (Xem chi tiết)

Chuyên gia cảnh báo giá đất 'sốt ảo' ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), “sốt đất” tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu có thể còn kéo dài nên các nhà đầu tư khi tham gia vào thị trường đất nền tại một số địa bàn như Phú Mỹ, Cù Bị, Đá Bạc, Châu Đức,... cần lưu ý đánh giá về lợi thế của khu vực như sự đồng bộ về cư dân, tiềm năng tăng giá, hạ tầng khu vực trong tương lai.

Nhiều nhà đầu tư từ TP HCM và các tỉnh lân cận đổ xô về huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tìm mua đất dịp cuối năm. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nhiều nhà đầu tư từ TP HCM và các tỉnh lân cận đổ xô về huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tìm mua đất dịp cuối năm. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).
Nhiều nhà đầu tư từ TP HCM và các tỉnh lân cận đổ xô về huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tìm mua đất dịp cuối năm. (Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đồng thời, VARS khuyến cáo các nhà đầu tư cần tự mình kiểm tra pháp lý, không nghe cò giới thiệu mà hãy tìm đến những môi giới có bằng cấp. Bởi đặc thù các khu vực xảy ra “sốt đất” tại Bà Rịa - Vũng Tàu chủ yếu là đất nông nghiệp đang quy hoạch thành nhiều khu công nghiệp nên nhà đầu tư cần cẩn thận về pháp lý để không bị cuốn theo đám đông và bị mua phải giá “ảo”. (Xem chi tiết)

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức xin bỏ cọc đất Thủ Thiêm

Ngày 29/1, Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) đã có văn bản chính thức xin bỏ cọc mua bán quyền sử dụng lô đất số 3-12 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, TPHCM, chấp nhận mất 600 tỷ đồng đã đặt cọc trước đó.

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức bỏ cọc đất Thủ Thiêm (TP HCM)

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức bỏ cọc đất Thủ Thiêm (TP HCM)

Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức bỏ cọc đất Thủ Thiêm (TP HCM)

Cụ thể, văn bản gửi Thành ủy TPHCM, UBND TPHCM, Cục Thuế TPHCM, Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM, Công ty Bất động sản Ngôi Sao Việt thừa nhận đây là bài học kinh nghiệm đắt giá của doanh nghiệp khi tham gia đấu giá về sau và sẽ tuân thủ các chế tài theo quy định. Trong khi đó, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TPHCM xác nhận, đã nhận được văn bản từ Công ty Ngôi Sao Việt và báo cáo UBND TPHCM để xử lý theo quy trình. (Xem chi tiết)

Bổ sung khu công nghiệp rộng gần 340ha ở Yên Bái vào quy hoạch

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ban hành công văn số 91/TTg-CN, đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc, bổ sung Khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam. Theo đó, Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, của huyện Trấn Yên.

Khu công nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, của huyện Trấn Yên (Yên Bái), có diện tích 339 ha.

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về đề nghị bổ sung Khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đã được thẩm định theo đúng quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)