Tăng trưởng cân bằng và vững chắc

TP - “Việt Nam là điểm sáng trong đầu tư ở khu vực châu Á”- Chuyên gia kinh tế thị trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Citygroup (Hoa Kỳ), ông Moh Siong Sim đánh giá.
Ảnh minh họa: SGGP

Chuyên gia này đã tham dự hội thảo “Chào đón tương lai: Ý nghĩa của việc gia nhập WTO đối với Việt Nam”, diễn ra hôm qua 25/7, tại TP.Hồ Chí Minh.

Ông Moh Siong Sim dẫn chứng: Trong khi tổng vốn cố định được hình thành (tính theo tỷ lệ % của GDP) năm 2005 so với 1996 của các nước trong khu vực giảm rất mạnh thì Việt Nam lại tăng cao và hơn cả Trung Quốc, Ấn Độ.

“Lý do tăng trưởng của Việt Nam là do sự cải thiện về môi trường đầu tư” -  Moh Siong Sim nói.

Đồng thời, ông cũng cho biết, sự tăng trưởng của Việt Nam cân bằng hơn cả Trung Quốc.