Tận thấy trận địa pháo hoa ở Hà Nội trước giờ khai hỏa

TPO - Vào sáng nay, ngày 30 Tết Âm lịch, các trận địa pháo hoa tại các điểm Hà Nội bắt đầu được lắp đặt trước đêm giao thừa phục vụ người dân Thủ đô.
Trận địa pháo tại các điểm bắn pháo hoa ở Hà Nội bắt đầu được lắp đặt vào sáng nay, 30 Tết.
Trận địa pháo hoa tại hồ Ngọc Khánh được dựng lên, đây là một trong 32 điểm bắn pháo hoa phục vụ người dân trong dịp Tết Giáp Thìn 2024 tại Thủ đô.
Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong đêm Giao thừa thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa ở 30 quận, huyện, thị xã với 32 trận địa pháo hoa. Trong đó, có 9 trận địa bắn pháo hoa tầm cao và 23 trận địa bắn tầm thấp.
Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, tại mỗi trận địa pháo sẽ có từ 60 đến 80 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng địa phương để bảo đảm an toàn trong suốt quá trình bắn pháo.
Lực lượng của Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm thực hiện về kỹ thuật thực hành bắn pháo hoa đã được tập huấn đầy đủ về phương pháp, kỹ năng thao tác, vận hành các trang thiết bị.
Điểm bắn pháo hoa tại quận Tây Hồ thay đổi so với mọi năm.
Khu vực tổ chức bắn pháo hoa nằm tại khu đất trống bên cạnh phủ Tây Hồ, đối diện lễ hội ánh sáng.
Khoảng 500 quả pháo được bắn tại đây trong 15 phút.
Do không gian rộng, thoáng, người dân ở quanh khu vực Hồ Tây hay Ba Đình đều có thể ngắm pháo hoa tầm cao tại hồ Tây.
Tất cả các dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được các chiến sĩ lắp đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa.
Toàn bộ kinh phí của hoạt động này đều được xã hội hóa.

Công tác chuẩn bị sẽ hoàn thành vào 18h ngày 30 Tết. Nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân sẽ diễn ra 15 phút trong thời khắc Giao thừa.