Syria chấp nhận kế hoạch hòa bình

TP - Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc (LHQ) và Liên đoàn Ảrập Kofi Annan hôm 27-3 hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tại Bắc Kinh về kế hoạch hòa bình cho Syria.
Cựu Tổng Thư ký LHQ, Đặc phái viên Kofi Annan (trái) Ảnh: The Telegraph

> Syria: Một năm 'quằn quại'

Ngay sau cuộc hội kiến, ông Ahmad Fawzi, phát ngôn viên của ông Kofi Annan, cho biết Tổng thống Syria Bashar al Assad đã chấp nhận kế hoạch hòa bình của Đặc phái viên Kofi Annan nhằm chấm dứt đổ máu ở Syria.

Phát ngôn viên Fawzi nói rằng, Đặc phái viên LHQ coi đó là bước phát triển tích cực, tuy nhiên điều mấu chốt ở đây là thực hiện kế hoạch hòa bình đó như thế nào.

Trong một thông cáo báo chí, ông Kofi Annan xác nhận chính phủ Syria đã gửi thư cho ông nói rằng chấp nhận kế hoạch hòa bình 6 điểm đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua.

Bản kế hoạch hòa bình của ông Kofi Annan kêu gọi các bên tham chiến ở Syria có một cuộc ngừng bắn đặt dưới sự giám sát của LHQ, trong đó quân đội chính phủ Syria phải rút binh lính và vũ khí nặng ra khỏi các thành phố có lực lượng chống đối, mỗi ngày ngừng bắn 2 tiếng để cho các lực lượng cứu trợ nhân đạo được tiếp cận vùng bị ảnh hưởng do giao tranh.

Ngoài ra, ông Kofi Annan kêu gọi chính phủ Syria phóng thích những người bị bắt trong năm qua do tham gia nổi dậy chống Tổng thống Assad.

Sau khi tới Mátxcơva, ông Kofi Annan đến Bắc Kinh gặp các nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của hai quốc gia gần đây phủ quyết một nghị quyết về Syria.

Cả Nga và Trung Quốc đều bày tỏ sự ủng hộ kế hoạch hòa bình cho Syria của ông Kofi Annan.

Đ.P
Theo The Telegraph

Theo Báo giấy