Sinh viên y Cần Thơ sôi nổi tình nguyện lên đường tiếp sức Đồng Tháp chống dịch

TPO - 47 cán bộ, giảng viên và sinh viên trường đại học Y Dược Cần Thơ hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch.

Cán bộ, sinh viên trường đại học Y Dược Cần Thơ lên đường hỗ trợ Đồng Tháp chống dịch. - Ảnh: T. Tiến

Ngày 1/7, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức lễ xuất quân chi viện hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp chống dịch COVID – 19.

Theo đó, đoàn tình nguyện của Trường đại học Y Dược Cần Thơ gồm 47 giảng viên, sinh viên, trong đó có 3 cán bộ, giảng viên và 44 sinh viên đang học năm 3 và năm 4 chuyên khoa y, y học dự phòng.

Các sinh viên đã được tập huấn, đào tạo, trang bị bổ sung kiến thức để vững tin đi vào vùng dịch; đồng thời đây là lần đầu tiên Trường đại học Y Dược Cần Thơ xuất quân làm nhiệm vụ đặc biệt này.

Em Nguyễn Hữu Thắng, sinh viên ngành Y Đa khoa, tình nguyện lên đường hỗ trợ Đồng Tháp đợt này. Thắng chia sẻ: "Ngay từ đợt dịch đầu tiên, em đã đăng kí tình nguyện chống dịch. Đợt dịch này, UBND tỉnh Đồng Tháp đã có công văn yêu cầu chi viện chống dịch tại TP. Sa Đéc, em tham gia với tinh thần quyết tâm rất cao. Hy vọng em sẽ góp một phần nhỏ vào công cuộc đẩy lùi dịch bệnh."

Sinh viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ

BS.CKII Lại Văn Nông, Trưởng đoàn tình nguyện cho biết, trước tình hình dịch bệnh tại thành phố Sa Đéc diễn biến phức tạp, trường cử đoàn sang hỗ trợ truy vết F0, F1, F2, F3 tại một số trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc và các địa phương lân cận, giúp cho chính quyền và ngành y tế Đồng Tháp có thể kiểm soát được tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Ngoài ra, tùy theo diễn biến của dịch bệnh, nhà trường có thể huy động thêm các đội tình nguyện khác tham gia phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Đoàn xe lên đường đi Đồng Tháp làm nhiệm vụ chống dịch

Được biết, đến thời điểm này Trường đại học Y Dược Cần Thơ đã chuẩn bị khoảng 1.000 sinh viên tình nguyện phân chia vào các đội truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cung ứng vật tư, chuẩn bị nhân lực tham gia vào bệnh viện dã chiến khi cần.