Đội viên TP Cao Lãnh đập heo đất ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực để chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.  
Đội viên TP Cao Lãnh đập heo đất ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng dịch ảnh 1

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp (bìa phải) tặng quà cho thiếu nhi. - Ảnh: TĐ ĐT

Ngày 25/6, Hội đồng Đội tỉnh Đồng Tháp tổ chức thăm và hỗ trợ 16 đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng tại huyện Lai Vung. Bên cạnh đó, các cở sở Đội huyện Lai Vung đã tổ trao hơn 65 phần quà trị giá hơn 13 triệu đồng.

Đội viên TP Cao Lãnh đập heo đất ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng dịch ảnh 2

Đội viên thành phố Cao Lãnh ủng hộ quỹ Vắc xin phòng, chống COVID - 19 bằng tiền tiết kiệm heo đất với số tiền 1 triệu đồng

Tại TP. Cao Lãnh, Hội đồng Đội thành phố đã phối hợp các ngành, mạnh thường quân tổ chức các đợt thăm và tặng quà, hỗ trợ thiếu nhi yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn với hơn 1.140 phần quà trị giá gần 400 triệu đồng. Ý nghĩa hơn, đội viên thành phố ủng hộ quỹ Vắc xin phòng, chống COVID-19 bằng tiền tiết kiệm heo đất với số tiền 1 triệu đồng.

Tại TP. Sa Đéc, các em đội viên, thiếu nhi, lực lượng giáo viên Tổng phụ trách Đội, đoàn viên thanh niên trên địa bàn thực hiện gia công những "phụ kiện khẩu trang": 3.000 tai giả hỗ trợ đeo khẩu trang không đau, 1.800 kính chống giọt bắn gửi tặng cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, các chốt phòng dịch, các chiến sĩ đang canh giữ nơi cửa khẩu biên giới, những tình nguyện viên đang chiến đấu nơi tâm dịch,…

Đội viên TP Cao Lãnh đập heo đất ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng dịch ảnh 3

TP Sa Đéc ra mắt “Câu lạc bộ Thiếu nhi nghìn việc tốt

Bên cạnh đó, Thành lập và ra mắt “Câu lạc bộ Thiếu nhi nghìn việc tốt”, CLB thực hiện công tác truyền thông liên quan đến vai trò của thiếu nhi, Luật trẻ em và các nội dung liên quan, tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động tình nguyện tại địa phương, hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, giúp bạn vượt khó... Với tình hình dịch bệnh đang phức tạp như hiện nay, CLB thực hiện qua Group Zalo “CLB Thiếu nhi nghìn việc tốt”.

Chị Nguyễn Thị Thúy Lam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp cho biết, chương trình “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch” tạo hiệu ứng lan toả, đồng thời, tạo ra các giá trị nhân văn góp phần giáo dục thiếu niên, nhi đồng về tinh thần tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, tinh thần “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ” và thực hiên tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng.

MỚI - NÓNG