Sau vụ cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop: 24 học sinh không đến lớp

TPO - Sau sự việc cô giáo xin phụ huynh ủng hộ tiền mua laptop, có 24 trên tổng số 38 học sinh không đến lớp trong sáng 30/9. 

Sáng 30/9, ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) xác nhận trong sáng nay, có 24 trên tổng số 38 học sinh lớp 4/3 không đến lớp.

“Trước mắt, chúng tôi tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm, giảng dạy của cô H. và sẽ mời giáo viên có chuyên môn giảng dạy học sinh lớp 4/3. Nhà trường đang xử lý rốt ráo sự việc. Chúng tôi không bao che, xin phụ huynh cho chúng tôi thời gian để giải quyết”, ông Minh nói.

Ông Lê Công Minh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Chương Dương (quận 1, TPHCM) trả lời báo chí sáng 30/9. Ảnh: Nhàn Lê

Nói về lý do không cho con đến trường, chị N. (phụ huynh học sinh lớp 4/3) bày tỏ phụ huynh chưa hề nhận được thông báo chính thức từ nhà trường về việc có giáo viên thỉnh giảng sẽ giảng dạy con mình trong thời gian giải quyết vụ việc. Vì bất an nên chị và nhiều phụ huynh trong lớp quyết định cho con nghỉ học để chờ hướng xử lý của nhà trường.

“Chúng tôi không nhận được thông tin, chỉ đọc báo mới biết được sẽ có giáo viên mới dạy con em mình" , chị N. nói.

Phản hồi thông tin trên, ông Minh lý giải nhà trường chưa thông báo chính thức đến phụ huynh vì chờ quyết định sau cuộc họp hội đồng sư phạm nhà trường trong sáng nay (30/9).

Trước đó, như đã đưa tin, cô T.P.H. (giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3, trường Tiểu học Chương Dương) xin hỗ trợ tiền mua laptop nhưng không nhận được sự đồng thuận của tất cả phụ huynh.

Giáo viên này sau đó từ chối nhận hỗ trợ nhưng thông báo với phụ huynh sẽ không soạn đề cương ôn tập. Cô H. thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn cho con.

Phụ huynh còn phản ánh trong những ngày học sau đó, cô H. cho học sinh xem YouTube và để học sinh chép lại một số lời giải trên tivi.

Trong buổi làm việc giữa phụ huynh, nhà trường và cô T.P.H. vào ngày 24/9, có 27/38 phụ huynh học sinh lớp 4/3 tham dự. Tại cuộc họp này, cô H. nhận lỗi đã sai khi vận động phụ huynh trang bị cho mình laptop, đồng thời nhận sai khi giữ tiền quỹ lớp. Cô giáo cũng xin lỗi lãnh đạo nhà trường, phụ huynh học sinh lớp 4/3 và hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi sai.

Dù cô giáo đã lên tiếng thừa nhận sai sót và hứa sẽ khắc phục song nhiều phụ huynh tham dự cuộc họp không đồng ý để giáo viên này tiếp tục đứng lớp.

Đại diện nhà trường khẳng định đã chấn chỉnh, nhắc nhở chung giáo viên trong toàn trường về việc không vận động kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh để trang bị thiết bị dạy học cho giáo viên. Đồng thời, giáo viên không được trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Hiện cô T.P.H. bị tạm ngưng bố trí đứng lớp trong thời gian xử lý vụ việc.