Rừng trong mắt người trẻ

TPO – Để giúp những bạn trẻ ở Việt Nam hiểu thêm về rừng và sự tàn phá lá phổi xanh của Trái đất, những du học sinh tại Anh, Mỹ và sinh viên ở Việt Nam đã tổ chức dự án “Rừng ơi”.

Rừng trong mắt người trẻ

> Du học Anh, Mỹ về Việt Nam bảo vệ rừng

TPO – Để giúp những bạn trẻ ở Việt Nam hiểu thêm về rừng và sự tàn phá lá phổi xanh của Trái đất, những du học sinh tại Anh, Mỹ và sinh viên ở Việt Nam đã tổ chức dự án “Rừng ơi”.

Rất đông các bạn sinh viên đến tham dự triển lãm ảnh về "rừng ơi".

Sau chuyến đi trải nghiệm ở vườn Quốc gia Cúc Phương, Hà Duy - đại diện ban tổ chức - cho biết, những chương trình lần sau nhóm sẽ phát triển thêm ở các tỉnh khác và sẽ đi sâu và chuyên môn hơn, giúp các bạn trẻ ở Việt Nam quan tâm đến rừng.

Ngoài ra, những bạn trẻ, sau khi tham gia chương trình, sẽ được hỗ trợ từ ban tổ chức khi muốn tổ chức chương trình từ việc lên kế hoạch, kêu gọi tài trợ…

Bạn trẻ Nguyễn Trung Kiên chia sẻ, sau khi tham gia chương trình, đã hiểu thêm về rừng. "Rừng phong phú đa dạng, nhưng thực tế, em đã thấy rất nhiều gốc cây cổ thụ bị chặt, bị đốt cháy đen".

Còn Trần Anh Ngọc Linh nhớ lại, tất cả mọi người khi tham gia phần trải nghiệm ở Vườn Quốc gia Cúc Phương đều không được sử dụng điện thoại và bất cứ đồ dùng công nghệ nào trong 3 ngày. "Em đã biết tự lập trong môi trường thiên nhiên...".

Những thông tin mà các bạn trẻ thu được sau kỳ trải nghiệm ở Vườn Quốc gia Cúc Phương.
Những bức ảnh được các nhóm vẽ sau tuần học ở Hà Nội.
Hà Duy, đại diện ban tổ chức.
Đại diện nhà tài trợ, ban tổ chức, các em tình nguyện viên.
Những du học sinh và sinh viên ở Việt Nam tham gia chương trình.

Thanh Hà

Theo Viết