Rào cản tia hồng ngoại giúp đuổi muỗi

TPO - Các côn trùng sẽ không còn là nỗi ám ảnh của con người nhờ thiết bị dùng tia hồng ngoại tạo bức rào cản ngăn cách không gian. Nó khiến chúng bị “cách ly”, không thể lại gần con người.

Dự án sử dụng tia hồng ngoại để tạo bức tường ngăn cách giữa côn trùng và người này được thực hiện bởi nhà vật lý học thực nghiệm Szabolcs Marka. Thay vì dùng các loại thuốc xịt hoặc kem bôi da, rào cản bằng ánh sáng hồng ngoại mang lại sự tiện lợi và an toàn hơn cho con người.

Trên lý thuyết, dùng tia hồng ngoại tạo rào cản ngăn cách không gian giữa muỗi, ong, sâu bướm…và con người là điều có thể. Theo đó, côn trùng sẽ ở ngoài bức rào ánh sáng, không thể “đụng” tới con người để gây hại.

Theo ông Szabolcs Marka, muỗi sẽ rất sợ bức rào ánh sáng này. Chúng có thể bay xuyên qua bức rào mà không bị thương, tuy nhiên, chúng sẽ không dám lại gần. Đó chính là điều tuyệt diệu của bức tường hồng ngoại, nó chỉ giúp đuổi muỗi đi mà không giết chúng.

Nguyên lý hoạt động của thiết bị đuổi muỗi bằng tia hồng ngoại này khá đơn giản. Nó bao gồm một chùm đèn laser chuẩn chiếu theo hướng được lựa chọn để ngăn cản đường bay của muỗi. Chùm sáng này rất dễ được điều chỉnh về hướng và hình dạng bằng thao tác đơn giản.

Được biết, năm 2008, dự án này của ông Szabolcs Marka đã nhận được tài trợ 100.000 USD và một triệu USD từ quỹ Bill and Melinda Gates. Mục đích nhằm phát triển mở rộng quy mô ứng dụng của công nghệ mới này ở các nước châu Phi - nơi có khoảng 20% số trẻ chết vì sốt rét, đặc biệt là những vùng có dịch sốt rét hoành hành nặng.

Ngoài ra, Marka cùng đồng nghiệp của mình cũng đang nghiên cứu ảnh hưởng của các loại ánh sáng khác nhau cũng như cường độ chiếu sáng, màu sắc và hình dạng trong việc đuổi các loại côn trùng khác ngoài muỗi.

Gia Bảo
Theo Gizmag

Theo Dịch