Quảng Trị: Thành lập tổ cơ động dập dịch sốt xuất huyết đang diễn biến phức tạp

TPO - Trước nguy cơ dịch sốt xuất huyết (SXH) diễn biến phức tạp, tiếp tục bùng phát trên diện rộng, nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Trị thành lập tổ cơ động để triển khai công tác phòng chống và dập dịch.

Ngày 25/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông tin, tính đến nay toàn tỉnh ghi nhận 817 trường hợp mắc SXH ở 9, huyện, thị xã và thành phố. Trong đó, một số địa phương ghi nhận trên 100 ca bệnh như huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ.

Tại huyện miền núi Hướng Hóa, dịch SXH bùng phát tại 16/21 xã, thị trấn với 137 ca bệnh. Nguy cơ bùng phát dịch hiện hữu tại 7 địa điểm, dự báo sẽ gia tăng số mắc trong các tuần tiếp theo. Ông Lâm Chí Đức-Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hướng Hóa cho hay, đã chỉ đạo các đơn vị liên quan giám sát hỗ trợ phòng, chống SXH tại địa phương nguy cơ cao. Đồng thời, triển khai các biện pháp để kiểm soát, hạn chế gia tăng, không để dịch bùng phát.

Trung tâm Y tế huyện miền núi Hướng Hóa thành lập tổ cơ động hỗ trợ phòng, chống sốt xuất huyết.

"Trước diễn biến của dịch SXH, Trung tâm Y tế huyện thành lập tổ cơ động với 7 thành viên nhằm thực hiện các nhiệm vụ tổng hợp, triển khai cũng như hỗ trợ các địa phương có dịch thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống", ông Đức nói.

Đến nay trên địa bàn huyện Gio Linh có hơn 100 ca mắc SXH và có xu hướng gia tăng trong lúc người dân còn chủ quan, chưa tích cực chủ động thực hiện các biện pháp diệt loăng quăng, muỗi vằn và phòng tránh muỗi đốt. Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Dương Đức Hạnh cho biết, trước diễn biến của dịch SXH, UBND huyện yêu cầu Trung tâm Y tế đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống. Tăng cường giám sát tại cộng đồng để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, xử lý triệt để các ổ dịch.

Các địa phương ở tỉnh Quảng Trị triển khai các giải pháp phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Anh Vũ.

"Chúng tôi yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành y tế triển khai ra quân chiến dịch diệt loăng quăng/bọ gậy. Ngoài ra, lập các Đội xung kích diệt loăng quăng/bọ gậy và Tổ giám sát để đảm bảo tất cả các hộ gia đình trong phạm vi chiến dịch được thực hiện kiểm tra xử lý diệt loăng quăng/bọ gậy đạt hiệu quả", ông Hạnh cho hay.

Tại Cam Lộ, Chủ tịch UUND huyện Trần Anh Tuấn cho biết, đến nay toàn huyện ghi nhận 108 người mắc SXH tại 8/8 xã, thị trấn. Cụ thể: thị trấn Cam Lộ 21; các xã: Cam Nghĩa 13, Cam Hiếu 10, Cam Tuyền 9, Cam Thành 9, Cam Thủy 8 và Thanh An. Riêng tại xã Cam Chính, số bệnh nhân có xu hướng tăng cao và lây lan mạnh từ đầu tháng 8 đến nay, tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn xã đến ngày 23/9 là 32 người, cao nhất trong 15 năm trở lại đây và cao nhất toàn huyện. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành công văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cam Thành, huyện Cam Lộ ra quân diệt loăng quăng, bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết. Ảnh: Anh Vũ

Theo ông Nguyễn Đức Nghiêm-Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, hiện nay học sinh các cấp quay trở lại trường học, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm tăng cao. Do đó, yêu cầu các Trung tâm Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch tại cộng đồng và cơ sở y tế. Cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng. Ngoài ra, phối hợp phòng Y tế, phòng Giáo dục và đào tạo tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các trường học, cơ sở đào tạo trên địa bàn…

Ngành y tế khuyến cáo, để chủ động phòng chống sốt xuất huyết, người dân tổ chức diệt loăng quăng là cách đơn giản và hữu hiệu nhất. Dành 10-15 phút mỗi tuần để dọn dẹp nơi làm việc, sinh sống, không để các dụng cụ phế thải đọng nước làm phát sinh loăng quăng, muỗi. Thực hiện một số biện pháp như lật úp các dụng cụ chứa nước chưa dùng đến. Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng. Bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân chạn; thả cá vào dụng cụ chứa nước, ngủ trong màn/mùng kể cả ban ngày…