Quan chức Trung Quốc gây tranh cãi vì khuyến cáo không chạm vào người nước ngoài

TPO - Một quan chức y tế cấp cao của Trung Quốc vừa cảnh báo người dân chớ chạm vào người nước ngoài. Cảnh báo được đưa ra sau 1 ngày nước này xác nhận trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên.

Ông Wu Zunyou gây tranh cãi với khuyến cáo về bệnh đậu mùa khỉ

Ông Wu Zunyou, chuyên gia dịch tễ học hàng đầu tại Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, viết trên mạng xã hội Weibo ngày 17/9, rằng các biện pháp kiểm soát biên giới chặt chẽ và khống chế COVID-19 của nước này đến nay đã ngăn chặn được bệnh đậu mùa khỉ, cho đến khi một trường hợp “lọt lưới”.

Trường hợp này được phát hiện ở thành phố Trùng Khánh. Đây là một người nhập cảnh từ nước ngoài, đang phải cách ly COVID-19 bắt buộc. Giới chức không cho biết trường hợp này là người Trung Quốc hay người nước ngoài.

Các trường hợp mắc đậu mùa khỉ bắt đầu lan khắp thế giới từ tháng 5 năm nay. Mỹ đến nay đã ghi nhận 23.500 trường hợp, theo số liệu của Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh.

“Điều quan trọng và cần thiết là phải tăng cường giám sát và ngăn chặn đậu mùa khỉ… Chớ tiếp xúc da với người nước ngoài”, ông Wu viết trong bài đăng trên Weibo.

Khuyến cáo này đang gây tranh cãi gay gắt. Một số người cho rằng lời khuyên của ông Wu là hợp lý và bày tỏ an tâm rằng họ không biết nhiều người nước ngoài. “Mở cửa đất nước là việc tốt, nhưng chúng ta không thể để mọi thứ ập vào”, một người bình luận.

Trong khi đó, những người phản đối chỉ trích ông Wu kỳ thị, nhắc lại tình trạng phân biệt đối xử và bạo lực mà người châu Á ở nước ngoài phải hứng chịu khi đại dịch COVID-19 mới xảy ra.

“Cái này giống như khi đại dịch bắt đầu, khi nhiều người ở nước khác tránh xa người Trung Quốc vì sợ. Tôi không nghĩ những điều này có cơ sở khoa học, nó quá rộng và chỉ càng khiến người dân hoảng sợ”, một người bình luận.

Những người khác nói rằng có nhiều người nước ngoài thường trú và làm việc lâu năm ở Trung Quốc chưa từng rời khỏi nước này trong thời gian gần đây, vì thế họ cũng không gây ra nguy cơ nào lớn hơn người sở tại.

“Khi đại dịch bắt đầu, một số người bạn nước ngoài đã đứng lên và dùng tài khoản của họ để nói với mọi người rằng người Trung Quốc không phải virus. Sau đó, khi dịch bệnh trong nước được khống chế và những người bạn nước ngoài bị kỳ thị, nhiều người Trung Quốc lại im lặng”, một người khác viết.

Theo CNN