Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam dự Đại lễ Phật đản tại TPHCM

TPO - Đức Pháp chủ cùng các Chư tôn Giáo phẩm Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành kính hướng về tôn tượng Đức Phật đản sinh trong ngày đại lễ.

Sáng 2/6 (tức 15/4 âm lịch), tại Việt Nam Quốc tự (quận 10, TPHCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Trước 6 giờ sáng, đông đảo Chư tôn Đức giáo phẩm các quận, huyện, TP. Thủ Đức đã về đến khu vực lễ đài để cùng dự lễ.

Dự đại lễ, có: Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; Đại lão Hòa thượng Thích Như Niệm - Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng chứng minh GHPGVN; Hòa thượng Thích Thiện Pháp - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN; Hòa thượng Thích Lệ Trang - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM.

Về phía lãnh đạo Trung ương và TPHCM, có ông Vũ Anh Tuấn - Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; bà Trần Kim Yến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM; ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN quang lâm lễ đài cử hành đại lễ.

Hòa thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ GHPGVN ban thông điệp đại lễ.

Đức Pháp chủ nêu rõ: "Mùa Phật đản Phật lịch 2567 trở về, người con Phật khắp năm châu lại được hân hoan đón mừng ngày đấng Đạo sư thị hiện ở đời vì hạnh phúc, vì an lạc cho số đông, vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Đây là dịp cho tất cả chúng ta cùng ôn lại lịch sử của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là cơ hội để mọi người chiêm nghiệm, sống theo lời dạy chân thực, có giá trị vượt thời gian của ngài. Những lời dạy đó gợi ý các giải pháp xây dựng nền hòa bình thế giới, hạnh phúc thực sự cho con người và sự phát triển bền vững cho xã hội".

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng cử hành nghi lễ rước lễ Đản sinh.

Thay mặt Hội đồng trị sự GHPGVN, Hòa thượng Thích Lệ Trang - Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM, tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản 2567 - Dương lịch 2023 của Hòa thượng Chủ tịch.

Chúc mừng đại lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến nhấn mạnh: Đại lễ Phật Đản năm nay diễn ra trong không khí hân hoan, phấn khởi của Nhân dân cả nước kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Đại lễ Phật đản năm nay cũng là dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước bằng tinh thần "đại hùng, đại lực, đại từ bi" của đạo Phật, Bồ tát Thích Quảng Đức đã nêu cao gương hy sinh cao cả và tinh thần yêu nước trong sáng, nồng nàn vì đồng bào, đồng đạo, nhất là sự tồn vong của dân tộc.

"Thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, xin trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Chư tôn Đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng, ni, đồng bào Phật tử. Chúc các vị giáo phẩm, đồng bào Phật tử đón một mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc", bà Trần Kim Yến bày tỏ. Trong ảnh: Bà Trần Kim Yến đón nhận phần kinh phí 1 tỷ đồng ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" TPHCM, do Hòa thượng Thích Lệ Trang trao.

Đông đảo Chư tôn đức tăng ni, bà con Phật tử các cơ quan chuyên môn Phật giáo TPHCM, các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố cùng tề tựu tại Việt Nam Quốc tự dự đại lễ.

Kết thúc buổi lễ, Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TPHCM cùng lãnh đạo thành phố trao tặng các phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn.

Chư tôn đức cùng thả chim bồ câu nhân mùa Phật đản.

Chào mừng Đại lễ Phật đản 2567 và tưởng niệm 60 năm ngày Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963 - 2023), tại Việt Nam Quốc tự diễn ra triển lãm "Lửa thiêng rực sáng tên vàng" với những hiện vật, tư liệu về thân thế, cuộc đời đạo hạnh của ngài.