Ông Nguyễn Duy Linh bị tuyên phạt 14 năm tù, đã nộp lại 5 tỷ đồng nhận của Vũ 'nhôm'

TPO - Sáng 6/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Duy Linh - cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, Bộ Công an 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. 
Bị cáo Nguyễn Duy Linh tại phiên toà ngày 5/11. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận ngày 5/11, bị cáo Nguyễn Duy Linh đã nộp 5 tỷ đồng nhận của Vũ "nhôm". Khoản tiền này được sung công. Ông Linh xin tuyên án vắng mặt vì lý do sức khỏe.

Cùng vụ án, Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) – cựu sĩ quan tình báo công an bị phạt 7 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, cộng án 30 năm tù trong 4 vụ trước bằng 30 năm tù. Thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa bị phạt 2 năm 7 tháng 25 ngày tù về tội “Môi giới hối lộ”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh (áo ghi, đeo kính).

Theo chủ tọa, bị cáo Linh có đơn xin vắng mặt tại phần tuyên án vì lý do sức khỏe. Trong ngày xét xử 5/11, cựu Phó Tổng cục trưởng nói, mình rất yếu, phải ngồi ở tòa để khai báo khiến: “Lòng tự trọng của tôi bị tổn thương rất nhiều”. Luật sư của ông đưa ra chứng cứ thể hiện, bệnh viện từng tiên liệu ông Linh rất xấu, có khả năng tử vong.

Án sơ thẩm thể hiện, Hồ Hữu Hòa nhận tội trong quá trình xét hỏi, giải thích từng có lời khai phản cung ở giai đoạn điều tra vì tính mạng bị đe dọa.

Bị cáo Nguyễn Duy Linh và Phan Văn Anh Vũ ban đầu không nhận tội, nói chỉ biếu xì gà, nấm linh chi, rượu… Sau đó, cả 2 bất ngờ nhận tội, nói có đưa, nhận 5 tỷ đồng và không tranh luận với kiểm sát viên.

Thầy phong thuỷ Hồ Hữu Hoà tại toà.

Căn cứ hồ sơ và kết quả tranh tụng, HĐXX xác định năm 2017, Vũ bị xem xét kỷ luật, xử lý hình sự về hành vi “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Vũ nhờ thầy phong thủy Hồ Hữu Hòa (quê Nghệ An) kết nối với bị cáo Linh, nhờ “giúp đỡ”.

Thông qua Hòa, Vũ chuyển cho ông Linh 5 tỷ đồng. Khi biết Vũ sắp bị khởi tố, ông Linh là người báo tin để Vũ bỏ trốn sang Singapore nhưng sau đó bị bắt, di lý về Việt Nam.

Vũ còn chủ động khai báo từng 4 lần khác tặng quà Nguyễn Duy Linh, có lần 1 triệu, lần 2 triệu USD. Tuy nhiên, do chỉ có lời khai, không có chứng cứ nên cơ quan tố tụng không xử lý.

HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, làm mất niềm tin vào cơ quan nhà nước trong bối cảnh tội phạm tham nhũng đe dọa tồn vong của chế độ… cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, cả 3 người đã thành khẩn khai báo, vận động gia đình nộp tiền bất chính nên được tuyên dưới khung hình phạt.