Olympic Việt Nam lỡ chung kết, CĐV vẫn đội mưa hò reo quanh phố

TPO - Dù Olympic Việt Nam để thua 1-3 trước Hàn Quốc ở trận bán kết ASIAD 18 chiều nay, nhưng hàng nghìn cổ động viên Hà Nội vẫn đốt pháo sáng, vẫy cờ, hò reo ở hồ Gươm, để thể hiện tình yêu và niềm tin với đội nhà.

Dù Olympic để thua Hàn Quốc 1-3 ở bán kết nhưng khi kết thúc trận đấu, hàng nghìn cổ động viên Hà Nội vẫn nô nức hò reo, vẫy cờ ở hồ Gươm

Bất chấp cơn mưa nặng hạt, hàng nghìn người tới hồ Gươm để bày tỏ tình yêu với Olympic Việt Nam.

Pháo sáng được thắp lên khiến cả khu phố đỏ rực.

Khung cảnh hàng nghìn người diễu hành quanh hồ Gươm.
Trời mưa rất to, nhưng người hâm mộ ở hồ Gươm vẫn tập trung rất đông nơi đài phun nước ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hò reo và hô vang "Việt Nam vô địch".
Theo ghi nhận của phóng viên, hàng loạt các tuyến phố Bà Triệu, Đại Cồ Việt, Lý Thường Kiệt... giao thông ùn ứ. Hàng nghìn người mang theo kèn trống, quốc kỳ và hò reo dù đội tuyển Việt Nam thúc thủ trước Hàn Quốc.
Mưa lớn cũng không ngăn được dòng cổ động viên nhiệt thành.
Trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Đội CSGT số 1 - Công an Hà Nội cho biết, dù thua trận nhưng lượng phương tiện rất lớn dồn về hồ Gươm. Theo phương án bố trí trước đó, đơn vị duy trì hơn 10 tổ công tác chốt chặn tại các nút giao trọng điểm Trần Nhật Duật, Hàng Bài, Bà Triệu, Tràng Thi... phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Một số tổ công tác phối hợp lực lượng công an phương, dân quân tự vệ đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực hồ Gươm, phố cổ.
Không chỉ ở Hồ Gươm, một số tuyến phố khác của Hà Nội cũng rơi vào cảnh ùn ứ vào chiều nay sau khi tan trận bán kết giữa Olympic Việt Nam và Hàn Quốc

Ùn tắc trên phố Xã Đàn sau trận bán kết.

 

Trưa 29/8, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân thủ đô xem và cổ vũ đội bóng đá Việt Nam an toàn, đơn vị đã lên kế hoạch huy động 100% quân số ứng trực tại hơn 300 nút giao trọng điểm tại 10 quận nội thành. Theo đó, hơn 1.000 lượt cán bộ chiến sỹ được huy động tăng cường ứng trực theo kế hoạch.

Ngoài ra, CSGT Hà Nội tăng cường 15 tổ công tác 141 phối hợp với CSCĐ, Công an quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng ngoài nhiệm vụ phân luồng, cảnh sát đã có phương án phòng chống đua xe, phòng chống cổ động viên ăn mừng quá khích đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Còn lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ – Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị huy động 50% quân số trực, trong đó có 60 tổ công tác mỗi tổ gồm 4 chiến sỹ tuần tra lưu động ở các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng và quận Hà Đông... Đồng thời bố trí các tổ công tác phối hợp với CSGT, CSHS, công an phường để ngăn chặn những hành vi vi phạm giao thông, an ninh trật tự, ngăn chặn những hành động quá khích như đập phá, gây rối trật tự, đua xe trái phép.