Nữ sinh Swinburne Việt Nam trúng tuyển vào UNDP ngay sau kỳ thực tập

Đó là câu chuyện của Phạm Phương Linh là sinh viên Khóa 3 ngành Truyền thông đa phương tiện của Swinburne Việt Nam. Hiện nay Linh đang đảm nhận vai trò Trợ lý Truyền thông (Communications Consultant) tại UNDP Việt Nam – một cột mốc đáng nhớ sau khi hoàn thành kỳ thực tập tại vị trí M&E (Monitoring & Evaluation) của tổ chức này.

Nhận được tin vui trước khi tốt nghiệp

Là một trong những sinh viên may mắn có cơ hội thực tập tại UNDP - Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc, Phương Linh đã có quá trình tìm hiểu và nhận ra tâm huyết của mình dành cho lĩnh vực phát triển. Đối với nữ sinh Swinburne, phát triển là lĩnh vực mang tính “sứ mệnh”, mang đến sự thay đổi, thúc đẩy những tác động tích cực, và mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng.

Phương Linh trở thành nhân viên chính thức của UNDP Việt Nam

Kết thúc kỳ thực tập, với sự thể hiện xuất sắc của mình, Linh được UNDP tuyển thẳng vào vị trí Trợ lý Truyền thông (Communications Consultant). Tin vui này đến với cô ngay trước khi nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 10/2024.

Với vai trò mới, Linh đảm nhận trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động truyền thông của tổ chức, từ thiết kế ấn phẩm truyền thông đến xây dựng nội dung trực quan cho các chiến dịch. Trong đó gần đây nhất là một video phóng sự về sự cứu trợ của UNDP tới nhân dân tỉnh Yên Bái sau ảnh hưởng của siêu bão Yagi.

"Đây là cơ hội tuyệt vời để mình học hỏi và phát triển chuyên môn, đặc biệt là kinh nghiệm cân bằng giữa sáng tạo và xây dựng thương hiệu trong một tổ chức lớn", Linh chia sẻ.

Công cuộc “tích tiểu thành đại" để có được quả ngọt

Mặc dù đã có thời gian làm quen với UNDP trước đó, nhưng Phương Linh cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ khi trở thành nhân viên chính thức. Với khối lượng công việc khá đồ sộ, Linh chia sẻ cách để cô nàng cân bằng công việc chính là việc ghi chép, hệ thống hoá những việc cần làm để không bị bỏ lỡ bất kì điều gì.

Là một người trẻ may mắn tìm thấy “bến đỗ” sớm, Linh cho biết điều giúp cô nàng chinh phục được vị trí này chính là Học kỳ thực tập mà tất cả sinh viên Swinburne Việt Nam đều phải tham gia. Nhờ 3 tháng đó, Linh có cơ hội làm quen với UNDP, hiểu rõ cơ chế hoạt động của tổ chức Liên Hợp Quốc và khám phá ra điểm mạnh của bản thân. Những thử thách trong giai đoạn này cũng giúp Linh nhận ra mình có thể áp dụng những gì học được vào công việc và ngược lại.

Theo Linh, hầu hết mọi kỹ năng Linh tích luỹ được đều nhờ các bài tập và hoạt động ngoại khoá tại Swinburne Việt Nam. “Swinburne đã cung cấp cho mình một bộ công cụ vô cùng phong phú. Các bài giảng và bài tập đều bằng tiếng Anh tại Swinburne. Đây là sự chuẩn bị hoàn hảo cho công việc tại các tổ chức quốc tế, nơi mà tiếng Anh là phương tiện để giao tiếp và hoàn thành công việc” - Linh nói.

Những trải nghiệm tại Swinburne đã giúp cô nàng có bộ công cụ vô cùng phong phú trước khi tốt nghiệp

Ngoài ngôn ngữ, các kỹ năng khác như làm việc nhóm, quản lý thời gian và đáp ứng deadline cũng là những kỹ năng quan trọng mà Linh học được. "Tại Swinburne, mình phải làm việc nhóm rất nhiều, điều này giúp mình phối hợp và hỗ trợ tốt hơn khi làm việc trong một tổ chức đa dạng và chuyên nghiệp", Linh chia sẻ. Những áp lực về thời hạn cũng trở thành bài học quý báu rèn luyện tính kỷ luật - điều giúp cô nàng không bị bỡ ngỡ khi đối diện với những dự án lớn tại UNDP.

Cơ hội làm việc tại một tổ chức lớn là một may mắn song cũng là một áp lực buộc Linh phải liên tục học hỏi, nâng cao kiến thức. Linh cho biết cô rất may mắn vì Swinburne đã luôn truyền cảm hứng để Linh duy trì được tinh thần tự học ngay cả sau khi đã tốt nghiệp.

Phương Linh đã có những trải nghiệm công việc sớm tại UNDP Việt Nam

“Ngay cả bây giờ, sau khi tan làm, mình vẫn dành thời gian để trau dồi bản thân bằng cách tham gia các khóa học trực tuyến nhằm tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng liên quan đến lĩnh vực truyền thông. Mình mong muốn muốn sẽ tiếp tục sử dụng chuyên môn truyền thông để góp phần phát triển các hoạt động của UNDP, và qua đó đóng góp cho cộng đồng và xã hội” - Linh kể lại về hành trình học tập.

Swinburne Việt Nam là chương trình đào tạo hợp tác giữa Đại học FPT và Swinburne University of Technology (Australia). Swinburne là trường đại học thuộc TOP 1% thế giới (QS, 2025). Tại Việt Nam, Swinburne được biết đến nhiều hơn với vai trò là nhà tài trợ cho các Quán Quân cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia" trong suốt hơn 20 năm qua.