Những ‘bóng hồng’ của quân đội Anh tại Afghanistan

TPO – Tại một căn cứ quân sự của quân đội Anh tại Afghanistan có bảy “bóng hồng” làm nhiệm vụ không khác gì nam giới. Họ được ví là những vũ khí bí mật của quân đội Anh.

Bảy nữ chiến sĩ này thuộc Lữ đoàn 12 Mechanised của quân đội Anh, hầu hết là chưa có chồng. Những người phụ nữ này đã có mặt tại chiến trường Afghanistan được 12 tháng.

Crossley, 30 tuổi cho biết cuộc sống ở căn cứ quân sự đã tôi luyện sức khỏe và lòng can đảm của cô.

Cô thường đeo súng SA-80 và đội mũ quân sự mỗi khi đi ra ngoài. Cô còn có cơ hội được nói chuyện với những người phụ nữ và trẻ em ở Afghanistan. Những người từng tiếp xúc với Crossley đều nhận ra cô không phải là mối đe dọa của họ.

Người phụ nữ của quân đội Anh có những buổi nói chuyện thân thiện với người dân Afghanistan.

Trước khi gia nhập quân đội sang Afghanistan, họ phải trải qua các đợt tập huấn, đào tạo ngôn ngữ và văn hóa của người dân nước này để nhận được sự giúp đỡ của người phụ nữ Afghanistan khi cần thiết.

Khu vực sinh hoạt ở căn cứ quân sự của những “bóng hồng” này được đặt riêng với khu vực nam giới. Họ vẫn thường trang điểm mỗi khi có thời gian. Hình ảnh những người phụ nữ này giữa chiến trường Afghanistan còn được quân đội Anh gọi là “bức tranh trắng”.

“Bảy người cùng tôi sống trong một lều quân đội. Chúng tôi sống với nhau rất vui vẻ. Khi có thời gian, chúng tôi xem vô tuyến và thư giãn bằng việc trang điểm cho nhau” – Nữ trung đội trưởng Jessica Scarlett, 29 tuổi cho biết.

Dù sống trong môi trường quân sự nhưng họ luôn nhớ về gia đình. Crossley và Jessica Scarlett còn treo ảnh người thân của mình trong lều.

Những người phụ nữ này hi vọng sớm được quay trở về đoàn tụ với gia đình, theo như dự định là vào năm 2014.

Nữ chiến sĩ của quân đội Anh này vừa ngồi nói chuyện với những người Afghanistan.
Họ có một phòng tập thể lực riêng .
Khu vực sinh hoạt của những "bóng hồng" này nằm tách riêng với khu vực nam giới .
Những chiếc súng ngắn được các nữ chiến sĩ này lau chùi sau khi đi tuần tra.
Nữ chiến sĩ này vẫn vui chơi những trò chơi của trẻ em. Đây là cách giúp họ đỡ nhớ nhà.
Cuộc sống nơi chiến trường đối với những người phụ nữ này gặp nhiều hạn chế.
Đồ mỹ phẩm của các nữ chiến sĩ quân đội Anh tại Afghanistan.

Nguyễn Thủy
Theo Dailymail

Theo Dịch